Tăng niềm tin cho cử tri

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thành phố khóa XV, người dân ven đô lo ngại trước việc nhiều dự án thu hồi đất nông nghiệp nhưng chậm triển khai để lại không ít hệ lụy. Đó là có dự án xảy ra việc lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hóa tạo cơ hội cho tệ nạn xã hội cũng như nạn đổ trộm phế thải hoành hành.

Kiến nghị giải quyết một số vấn đề tồn đọng

Về vấn đề này, UBND thành phố Hà Nội khẳng định, kiến nghị của cử tri là xác đáng. Song, việc thu hồi các dự án chậm đầu tư phải có căn cứ và thực hiện đúng quy trình. Đầu năm 2019, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về việc rà soát các dự án có sử dụng đất trên toàn thành phố từ năm 2008 đến nay, bao gồm cả các dự án chưa triển khai từ trước năm 2008. Đến nay, UBND thành phố đã chấm dứt hoạt động của 30 dự án, đang thực hiện thủ tục chấm dứt thêm 5 dự án chậm triển khai hoặc không có khả năng thực hiện.

Qua giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2018 cho thấy, ngoài những dự án đã bị thu hồi giấy phép, vẫn còn không ít dự án đã được chuyển nhượng, chuyển mục đích so với đăng ký ban đầu. Trong khi đó, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch phân khu đã được UBND thành phố phê duyệt. Vì thế, các cơ quan chuyên ngành của thành phố và chính quyền địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước.

Đối với những dự án phù hợp quy hoạch thì đôn đốc tiếp tục triển khai; các dự án không phù hợp quy hoạch thì xử lý theo quy định. Có như vậy mới tăng niềm tin hơn nữa cho cử tri trong lĩnh vực quản lý đất đai vốn hết sức phức tạp và nhạy cảm.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/938461/tang-niem-tin-cho-cu-tri