Tăng ni, Phật tử chùa Ba Vàng đóng góp 3,7 tỷ đồng chống dịch Covid-19

i dịch Covid-19 đã lắng xuống, Việt Nam như vừa trận đầu thắng dịch. Mừng công nhờ sức mạnh toàn dân, toàn diện có sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo, ghi nhận tấm lòng chung tay chống dịch của Tăng ni, Phật tử chùa Ba Vàng.

Tặng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí 500 bộ quần áo chống dịch, 2000 khẩu trang y tế, 200 lọ rửa tay sát khuẩn.

Tặng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí 500 bộ quần áo chống dịch, 2000 khẩu trang y tế, 200 lọ rửa tay sát khuẩn.

Thống kê sơ bộ, đến thời điểm này Tăng ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã quyên góp gần 3,7 tỷ đồng ủng hộ tiền và vật chất cho 15 địa phương trong toàn quốc phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa thuộc chùa Ba Vàng đóng góp 2,3 tỷ đồng; Chư Tăng ni chùa Ba Vàng đóng góp 1,4 tỷ đồng. Riêng tiền mặt, Chư Tăng ni (900 triệu đồng), Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa (780 triệu đồng) ủng hộ, gộp chung là 1,68 tỷ đồng, số tiền ủng hộ được giao cho các cơ quan chức năng ở các địa phương tổ chức phòng chống Covid-19.

Đại đức Thích Thái Minh chủ trì chùa Ba Vàng cùng Tăng ni, Phật tử tặng thiết bị y tế chống dịch cho các chốt Biên phòng trên tuyến biên giới Đông Bắc.

Về vật dụng như khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm thiết yếu... quy thành tiền tương ứng 400 triệu đồng, được Chư Tăng ni, Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng đóng góp mua sắm gửi đến tận tay các chốt y tế phòng dịch, bệnh viện dã chiến nơi cách ly phòng dịch, đồn biên phòng chống dịch, trung tâm truyền thông hoạt động chống dịch bệnh Covid-19.

Lập 115 quầy lưu động để cấp 130.000 chiếc khẩu trang và thiết bị y tế cá nhân miễn phí tại nơi công cộng ở 15 địa phương.

Với tấm lòng thiện nguyện, những người tu hành ở đây còn giúp đỡ người nghèo cách ly chống dịch trên 50 tấn gạo và mở 115 quầy tại 15 địa phương để phát tặng 130.000 chiếc khẩu trang miễn phí cho người dân lao động qua lại tại các nơi công cộng, nơi gần bệnh viện, trường học; đồng thời vận động Phật tử các đạo tràng phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn tại địa bàn dân cư trong khu vực cách ly chống dịch.

Ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con cách ly chống dịch ở trường quân sự, của Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô.

Hộ gia đình Phật tử có đất đai, nhà xưởng cho thuê phát tâm giảm giá hoặc không lấy tiền thuê mặt bằng cho dịch vụ nuôi dạy trẻ vì đóng cửa chống dịch và hộ kinh doanh các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu. Một số Phật tử là công nhân lao động tại các công ty, doanh nghiệp còn tình nguyện xin giảm quỹ tiền lương để chung tay chống dịch.

Một điểm phát khẩu trang miễn phí tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương.

Đại dịch Covid-19 đã lắng xuống có sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo, ghi nhận tấm lòng chung tay chống dịch của Chư Tăng ni, Phật tử chùa Ba Vàng.

Các đạo tràng ở đâu ủng hộ phường, xã ở đó với số tiền tùy tâm để địa phương xung công quỹ chống dịch Covid-19.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/tang-ni-phat-tu-chua-ba-vang-dong-gop-37-ty-dong-chong-dich-covid-19-279390.html