Tăng Ni cựu sinh viên, các đoàn trao quà vùng lũ lụt

Sáng 17-11, đoàn từ thiện chùa Từ Nghiêm (Q.10, TP.HCM) do SC.TN Thánh Tâm làm trưởng đoàn kết hợp với nhóm Tăng Ni cựu sinh viên khóa V Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM do ĐĐ.Thích Đức Châu làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại các tỉnh miền Trung.

Đoàn từ thiện chùa Từ Nghiêm trao quà đến những gia đình vùng lũ

Đoàn đã đến những ngôi chùa nằm trong vùng lũ Quảng Nam, trao tặng 200 phần quà đến đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt tại chùa Hòa Phước (do SC.TN.Tuệ Bảo trụ trì) thuộc huyện Núi Thành.

Chùa Từ Ngiêm đã tặng quà 550 phần quà tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, cúng dường để sửa chữa 7 ngôi tự viện bị thiệt hại, tổng trị giá 250 triệu đồng.

Chư Tăng cựu sinh viên khóa V trao quà đến những gia đình khó khăn

Đoàn chùa Từ Nghiêm cũng tháp tùng với Tăng Ni cựu sinh viên khóa V tặng quà cứu trợ tại chùa Chiên Đàn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam với 200 phần.

Trước đó, đoàn Tăng Ni cựu sinh khóa V đã trao tặng 200 phần quà đến đồng bào tại chùa Phước An, tại chùa Quảng Hương, đoàn tặng 100 phần; tặng 100 phần tại chùa Hội Phước (Bình Định).

Chư Tăng Ni cựu sinh viên khóa V thăm chùa Hội Phước - Bình Định

Đoàn Tăng Ni cựu sinh viên khóa V đã trao quà tổng cộng 600 phần; Thăm và cúng dường 20 ngôi chùa huynh đệ khóa 5 trong vùng lũ. Tổng trị giá 350 triệu đồng.

Tổng trị giá 600 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thánh Tâm

* Ngày 17-11, TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang (TP.HCM) đã kết hợp cùng các y bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Điện Biện Phủ phẫu thuật mắt cho 100 bệnh nhân nghèo ở tỉnh Trà Vinh và Tiền Giang.

110 bệnh nhân nghèo được hỗ trợ chi phí mổ mắt đem lại ánh sáng - Ảnh: TQ

Đây là đợt phẫu thuật mắt lần thứ 110 do Hội Ican Hoa Kỳ và chương trình “Ánh sáng tình thương” tài trợ, đã giúp cho gần 11.000 bệnh nhân được sáng mắt.

Dịp này, nha sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn cũng phát tâm ủng hộ giúp mổ mắt cho 600 bệnh nhân nghèo trong thời gian sắp tới.

Ph.V

* Niệm Phật đường Liên Hoa (Tiền Giang) hỗ trợ 500 triệu đồng cho bà con huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) khắc phục hậu quả lũ, lụt.

Trao quà cho bà con nghèo ở xã An Ninh

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQVN - ngày Đại Đoàn kết toàn dân tộc (18-11), ông Trương Văn Hỡi - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình cùng ĐĐ.Thích Minh Phước, Trụ trì niệm Phật Đường Liên Hoa (Tiền Giang) dẫn đầu đoàn các chư Tăng, Ni, Phật tử đến thăm, động viên và hỗ trợ bà con vừa bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt ở tỉnh Quảng Bình.

Thăm bà con nơi rốn lũ xã An Ninh (huyện Quảng Ninh), đoàn đã trực tiếp trao 600 phần quà, mỗi phần là 500 nghìn đồng tiền; Tại xã miền núi biên giới Trường Sơn, đoàn đã trao 200 triệu đồng tiền mặt để sửa chữa trường THCS bán trú Trường Sơn bị hư hỏng nặng nề.

Được biết, số tiền 500 triệu đã trao ở trên phần lớn do gia đình ca sỹ Lý Hải - Minh Hà và Quỹ Trái Tim Đồng Cảm tỉnh Tiền Giang hỗ trợ.

Anh Minh

* Từ ngày 16 – 18-11, ĐĐ.Thích Minh Không, tri sự chùa Hiếu Đức, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) cùng nhóm thiện nguyện Tâm Đức, TP.HCM đã đến tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi tổ chức trao quà.

Chùa Hiếu Đức, nhóm thiện nguyện Tâm Đức trao quà vùng lũ

Đoàn đã trao trên 200 phần quà cho đồng bào khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai, lũ bão. Mỗi phần quà gồm: mì gói, sữa, mền, áo phao, áo mưa, áo ấm, bánh tét, tiền mặt và một số nhu yếu phẩm cần thiết sinh hoạt trong gia đình, trị giá từ 400.000 đồng trở lên.
Đại đức Thích Minh Không còn trực tiếp đến nhà thăm hỏi, động viên và trao tặng tiền cho 11 hộ bị nhà sập do lũ bão và những người bệnh nghèo. Mỗi hộ được tặng từ 1 - 5 triệu đồng.

Tổng giá trị quà cứu trợ đợt này lên đến hơn 87 triệu đồng.

Trần Trọng Trung

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//tuthienxahoi/2020/11/19/36548b/