Tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Cao Bằng

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 đến 22-1202019), 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội, ngày 14, 15-12-2019, Đoàn khối CCQ TP Hà Nội phối hợp với Đoàn khối CQDN Cao Bằng tổ chức Hành trình về nguồn 'Theo dấu chân Bác', dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Pác Bó, thăm hang Cốc Bó, viếng mộ Anh Kim Đồng...

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn khối CCQTP Hà Nội cho biết: Thực hiện hành trình tuổi trẻ Khối CCQTP Hà Nội về nguồn, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930 đến 3-2-2020), 90 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội, Đoàn khối CCQTP Hà Nội phối hợp đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp (CCQDN) tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình về nguồn và chuỗi các hoạt động thăm,tặng quà tại tỉnh Cao Bằng.

Nhân dịp này, đoàn đã tặng 22 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, 5 suất quà cho 5 cháu học sinh nghèo học giỏi, 1000 cuốn vở, tủ sách thiếu nhi cho trường tiểu học Nà Giàng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn khối CCQTP Hà Nội trao quà cho các hộ gia đình chính sách

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn khối CCQTP Hà Nội trao quà cho các hộ gia đình chính sách

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư đoàn khối CCQ TP Hà Nội chia sẻ: Đoàn khối các CCQTP Hà Nội phối hợp cùng với Đoàn thanh niên khối CCQDN tỉnh Cao Bằng tổ chức chuyến hành trình tình nguyện mùa đông, với mong muốn mang tình cảm của các anh chị đoàn viên thanh niên 2 khối đến với các em thiếu nhi, các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng.

Cũng tại chương trình trao quà, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, Đoàn khối CCQ TP Hà Nội và Đoàn khối CCQDN tỉnh Cao Bằng từ lâu nay có mối quan hệ khăng khít và chương trình tình nguyện lần này thể hiện tình cảm cũng như mối quan hệ bền chặt của hai đơn vị. “Thông qua đây, chúng tôi cũng thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ hai đơn vị, nhằm mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn với các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...”, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh nhấn mạnh.

Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Pác Bó

Cảm động trước tình cảm của đoàn khối 2 đơn vị, Đồng chí Lã Hoài Bắc, Chủ tịch UBND xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng cảm ơn tình cảm của đoàn công tác đã quan tâm và tổ chức các hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa trong chương trình tình nguyện mùa đông. Xã Phù Ngọc là một xã vùng 2 của huyện Hà Quảng, có 866 hộ và 3900 nhân khẩu.

Với tổng số hộ nghèo và cận nghèo chiếm 228 hộ và có 77 đối tượng gia đình chính sách, có 17 em trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thay mặt cho chính quyền địa phương, các em học sinh và thân nhân gia đình chính sách được nhận quà đợt này xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn khối CCQTP Hà Nội và Đoàn khối CCQDN tỉnh Cao Bằng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 22 gia đình chính sách và các em học sinh tại xã nhà. Rất mong đoàn tiếp tục có những chương trình thiết thực và xã cũng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan doanh nghiệp của tỉnh cũng như TP Hà Nội, dành tấm chân tình cho bà con nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như huyện Hà Quảng nói chung và xã Phù Ngọc nói riêng.

Đoàn trao 20 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn của nhà máy gang thép Cao Bằng

Trước đó, đoàn cũng đã đến thăm, động viên và trao 20 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn của nhà máy gang thép Cao Bằng. “Với tình cảm của đoàn thanh niên khối CCQ TP Hà Nội và tỉnh Cao Bằng, chúng tôi mong muốn mang đến đây một chút tình cảm, chia sẻ với các đồng chí đoàn viên thanh niên là công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại nhà máy gang thép Cao Bằng. Chúng tôi mong muốn, với tình cảm nhỏ bé của hai đơn vị sẽ giúp các đồng chí vơi bớt một phần khó khăn và trong thời gian tới, trong sự phát triển của nhà máy gang thép Cao Bằng, các đồng chí đoàn viên thanh niên là công nhân của nhà máy sẽ có thêm những điều kiện để phát triển hơn về mặt kinh tế, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống...”, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với chính quyền địa phương, cô giáo và các gia đình chính sách tại Phù Ngọc

Cũng trong hành trình về nguồn “Theo dấu chân Bác” lần này, Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Pác Bó, thăm hang Cốc Bó và viếng mộ Anh Kim Đồng...

Chuyến đi lần này, với mục đích giáo dục truyền thống vẻ vang của đất nước, về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; nêu cao lòng tự hào dân tốc, ý chí tự lực tự cường, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; Nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên các đơn vị về vai trò, trách nhiệm trong các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thông qua các hoạt động cụ thể, tạo cơ hội giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết của ĐVTN Khối. Chương trình tình nguyện có tính hành động cao, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hành động vì cộng đồng...

Dưới đây là một số hình ảnh của PV báo PL&XH ghi lại được:

Các gia đình chính sách vui mừng khi nhận được quà từ đoàn công tác

5 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi nhận quà của đoàn công tác

Nhiều phần quà ý nghĩa được các anh chị đoàn viên khối CCQTP Hà Nội gửi tặng các em học sinh

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia Pác Bó

Phương Tâm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tang-nhieu-phan-qua-y-nghia-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-va-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho-tai-tinh-cao-bang-173666.html