Tăng Nhật Tuệ: 'Nhóm nhạc không được phép nổi tiếng bằng scandal'

Vừa qua, nhóm nhạc nam Zero9 đã có buổi ra mắt báo giới và khán giả sau gần hai năm được đào tạo bởi công ty của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Để chứng tỏ khả năng vũ đạo của mình, nhóm Zero9 đã mở màn buổi ra mắt bằng bài hát Hiếu kỳ cùng vũ đạo được chuẩn bị kỹ lưỡng

Với đội hình được xem là nhóm nhạc đông nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, bảy thành viên của nhóm đều có nghệ danh bằng tiếng Anh như: Leo, Zane, Jbin, Kayz, Minkook, Alan và Hankook. Tuổi đời của các thành viên cũng dao động từ 18 - 24 tuổi với phong cách âm nhạc chính là Trap, Hip-Hop.

Ca sĩ Hoàng Tôn chúc mừng nhóm Zero9 ra mắt.

Ca sĩ Hoàng Tôn chúc mừng nhóm Zero9 ra mắt.

Trả lời câu hỏi của PV báo Người Đưa Tin về bài toán chi phí và thu lại lợi nhuận từ hoạt động của nhóm nhạc, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ cho biết: “Lợi nhuận từ nhóm nhạc là hoàn toàn không thể. Chỉ có thể tách riêng để đóng phim, đóng quảng cáo thì may ra mới có được một chút lợi nhuận”.

Anh cũng đưa ra nhận định: “Thị trường nhóm nhạc đã bắt đầu sôi nổi trở lại. Chỉ cần bây giờ Việt Nam chúng ta có 10 nhóm nhạc thì thị trường âm nhạc sẽ trở lại như xưa. Tuy nhiên, nhóm nhạc bây giờ không thể giống trước. Nếu vẫn cứ hát bè với nhau, mặc đồ y chang nhau thì khán giả trẻ có xem đâu”.

Vì thế, với hướng hoạt động theo mô-típ nhóm nhạc Hàn Quốc, Tăng Nhật Tuệ nêu quan điểm: “Cái gì tốt thì học, không nên cứ bảo chúng ta bắt chước. Tất nhiên, đây không phải là đạo nhái, cần phân biệt rõ giữa việc học hỏi và đạo nhái”.

Nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ là ông bầu của nhóm.

Ông bầu của nhóm Zero9 khẳng định: “Nhóm của tôi đang cố gắng học hỏi theo cách chuyên nghiệp về mô hình, trang phục, phong cách tương tự như Hàn Quốc. Nhưng điều đó có gì là xấu đâu. Chúng ta làm nghệ thuật thì đều muốn phát triển tốt hơn, trở thành nền công nghiệp âm nhạc chứ”.

Nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ tiết lộ: “Ai cũng thích nổi tiếng nhờ vào scandal, nhưng nhóm nhạc thì không được phép vì có công ty quản lý rất chặt chẽ. Mọi người nghĩ rằng thành viên đông thì không quản lý được. Nhưng thật ra càng đông thì càng phải quản lý nặng nề hơn với nhiều quy định như không được hút thuốc, không được có bạn gái, không được tự do về ăn uống cũng như lịch trình sinh hoạt,…”.

Thời gian trước, đã có trường hợp lùm xùm giữa ông bầu và các ca sĩ trẻ trong các nhóm nhạc. Đối diện với lo ngại này, Tăng Nhật Tuệ chia sẻ: “Mỗi thành viên trong nhóm đều có hợp đồng khác nhau. Và các em cũng không được biết về hợp đồng của nhau. Hợp đồng dài nhất là 10 năm, còn lại đa số là 6 năm”.

“Dù có chuyện gì đi nữa, tôi hứa sẽ dạy dỗ các em đàng hoàng, chứ không dùng giấy tờ để nói chuyện. Nếu phải đến mức đó thì tôi cũng đã tổn thương quá nhiều rồi”, anh bày tỏ.

Các thành viên nhóm Zero 9 biểu diễn với vũ đạo đồng đều.

Nhân dịp này, nhóm Zero9 cũng chính thức hé lộ MV Pom với kinh phí đầu tư khá cao. MV mang đậm chất K-pop khi khoe được khả năng ca hát, vũ đạo và đọc rap của các thành viên trong nhóm. Với sản phẩm ra mắt lần này, Zero9 không hề che giấu tham vọng muốn trở thành nhóm nhạc BTS phiên bản Việt Nam.

Sau khi ra mắt MV, nhóm Zero9 cũng đã lên kế hoạch cho các hoạt động của mình đến cuối năm 2018 với chương trình truyền hình thực tế riêng của nhóm.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tang-nhat-tue-nhom-nhac-khong-duoc-phep-noi-tieng-bang-scandal--a364524.html