Tăng nhanh tỉ lệ nhiễm HIV ở người đồng tính nam

Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy đang có xu hướng giảm, thay vào đó tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới đang ngày càng gia tăng và có khả năng sẽ trở thành nhóm chính trong lây nhiễm HIV.

Theo TS. Đỗ Thị Nhàn, Trưởng phòng Điều trị HIV/AIDS, Cục phòng chống HIV/AIDS, cứ khoảng 100 người có quan hệ tình dục đồng tính nam sẽ có 7 người lây nhiễm HIV mới nếu không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Chuyên gia này khẳng định với tỷ lệ này, nếu tiếp tục không sử dụng hình thức bảo hộ, ước tính mỗi năm, trong tổng số 170.000 nam quan hệ tình dục đồng giới của cả nước, sẽ có đến 10.400 người lây nhiễm HIV. Đây là còn số rất lớn và cũng là thách thức lớn đối với cộng đồng.

Trước thực tế nêu trên, ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết, những đối tượng có nguy cơ cao nhiễm HIV như nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), người chuyển giới nữ, người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm... cần phải điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) bằng sử dụng thuốc ARV để dự phòng lây nhiễm HIV.

Tỷ lệ nhiễm HIV đang gia tăng ở nhóm đồng tính nam.

Tỷ lệ nhiễm HIV đang gia tăng ở nhóm đồng tính nam.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy, PrEP có hiệu quả dự phòng lây nhiễm HIV cao lên tới trên 90% nếu tuân thủ điều trị tốt.

Chính vì hiệu quả đó, từ năm 2017, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã phối hợp với các tổ chức như Path, UNAIDS, WHO triển khai thí điểm điều trị trước phơi nhiễm (PrEP) tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với 10 cơ sở, điều trị cho hơn một nghìn đối tượng có hành vi nguy cơ cao như MSM, chuyển giới nữ…

Cụ thể, từ tháng 9/2018, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV (PrEP) giai đoạn 2018- 2020.

Theo đó, đến cuối năm 2019 sẽ cung cấp cho 5.600 người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV tại 11 tỉnh, thành phố có tình hình dịch cao gồm các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, trong kế hoạch những năm tiếp theo, Cục Phòng chống HIV/AIDS sẽ tiếp tục mở rộng chương trình PrEP ra các tỉnh/thành phố khác trong cả nước.

Ngoài ra, để phòng chống sự lây lan của dịch HIV, theo Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, ngành Y tế sẽ tăng cường mở rộng mạng lưới cộng tác viên, đồng đẳng viên tiếp cận đến các đối tượng nguy cơ cao để giới thiệu đến dịch vụ tư vấn xét nghiệm cũng như chuyển gửi đi điều trị khi có phát hiện dương tính.

"Đồng thời ngành cũng tiến hành nhiều biện pháp tăng cường truyền thông, thay đổi hành vi, giảm kỳ thị phân biệt đối xử đối với cộng đồng người đồng tính", ông Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Được biết, thống kê của ngành Y tế cho thấy, tính đến hết 30/9, cả nước có 215.661 người nhiễm HIV được các tỉnh báo cáo hiện đang còn sống và 103.616 người nhiễm HIV đã tử vong. Tuy nhiên, trong số 215.661 người hiện đang báo cáo nhiễm HIV được phát hiện, có khoảng 10% người nhiễm HIV trùng lặp hoặc đã tử vong nhưng chưa được ghi nhận.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/tang-nhanh-ti-le-nhiem-hiv-o-nguoi-dong-tinh-nam-116152.html