Tặng nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở biên giới Long An

Ngày 2-8, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, BĐBP Long An phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Huệ và Huyện đoàn Đức Hòa, tỉnh Long An cùng chính quyền xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà nhân ái cho anh Nguyễn Hồng Tươi (SN 1986), trú tại ấp 1, xã Bình Hòa Hưng.

Trung tá Lê Văn Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây tặng quà gia đình anh Nguyễn Hồng Tươi. Ảnh: Minh Luận

Gia đình Nguyễn Hồng Tươi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 2 vợ chồng không có công ăn việc làm ổn định, con đầu lòng của anh chị bị căn bệnh "xương thủy tinh", mỗi tháng phải uống thuốc điều trị hơn 2 triệu đồng. Mới 6 tuổi nhưng cháu đã bị 30 lần gãy chân, tay. Trong khi đó, tiền làm thuê của 2 vợ chồng chưa đến 3 triệu đồng/tháng.

Thực hiện mô hình “Đoàn thanh niên nhận đỡ đầu gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn” do Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây phát động, với sự giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Huệ và Huyện đoàn Đức Hòa, các mạnh thường quân trên địa bàn đã hỗ trợ kinh phí giúp đỡ gia đình xây dựng ngôi nhà mới.

Ngôi nhà có tổng kinh phí 63 triệu đồng, trong đó Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Huệ và Huyện đoàn Đức Hòa hỗ trợ 47 triệu đồng, số còn lại được huy động từ gia đình, anh em, họ hàng giúp đỡ. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây cử cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày công lao động giúp gia đình anh Tươi xây dựng nhà.

Đây là món quà ý nghĩa nhằm động viên kịp thời người dân trên địa bàn biên giới vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Minh Luận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-nha-nhan-ai-cho-gia-dinh-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-o-bien-gioi-long-an/