Tăng mức phạt tù với các đối tượng thuê trẻ em bán ma túy

Từ kháng nghị của Viện kiểm sát, các bị cáo bị tăng mức hình phạt do thuê trẻ em đi bán ma túy.

Ngày 21/9, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát tăng mức hình phạt từ 10 năm tù lên 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với 2 bị cáo Lê Văn Cảm (SN 1995, trú huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), Nguyễn Trần Quang Vinh (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ngãi) vì thuê trẻ em đi bán ma túy. Riêng Vinh còn bị tổng hợp 1 năm tù của bản án trước, buộc phải chấp hành là 13 năm tù.

HĐXX cũng đình chỉ xét xử, giữ nguyên mức án 6 năm 6 tháng tù về tội này đối với bị cáo Lê Thị Tú Phương (SN 2002, trú tỉnh Phú Yên) do Viện kiểm sát rút kháng nghị.

Tòa cũng giữ nguyên các mức án về tội danh này do không có kháng cáo và kháng nghị đối với Ngô Quốc Thanh (SN 1987, trú TP Nha Trang) 20 năm tù, Nguyễn Công Thành (SN 1988, trú TP Nha Trang), Nguyễn Văn Hiền (SN 1995, trú huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) mỗi bị cáo 7 năm tù; Trần Quốc Bảo (SN 2002, trú TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) 6 năm tù, Hà Ngọc Anh (SN 2003, trú TX Ninh Hòa) 4 năm tù, Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1999, trú TP Nha Trang), Đặng Mẫn (SN 1999, trú TP Nha Trang) mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Cảm, Vinh, Phương tại tòa.

Bị cáo Cảm, Vinh, Phương tại tòa.

Hồ sơ thể hiện, khoảng 23h30’ ngày 1/6/2019 tại tầng hầm khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa (số 4 Trần Phú, TP Nha Trang) Công an TP Nha Trang bắt quả tang Chiến và Mẫn đang tàng trữ chất nghi là ma túy. Thu giữ của Chiến 13 viên nén, của Mẫn 3 viên nén ma túy. Qua lời khai của 2 đối tượng này, Công an đã bắt giữ được thêm 8 đối tượng mua bán ma túy.

Theo đó, tháng 5/2019, Thanh đi mua ma túy tại Campuchia mang về TP Nha Trang bán cho Vinh, Cảm, Bảo, Anh và các đối tượng chưa xác định. Tổng khối lượng ma túy thu giữ của Thanh tàng trữ để bán và khối lượng ma túy Thanh đã bán cho Vinh, Cảm, Bảo, Anh để bán cho nhiều người và Phương gồm: 100,2024 gam ma túy loại MDMA; 66,6772 gam ma túy loại Methamphetamine và 70,7175 gam ma túy loại Ketamine.

Sau đó, Vinh, Cảm trực tiếp bán ma túy và thuê Bảo, Hiền và Anh (là người dưới 16 tuổi) đi lấy ma túy của Thanh về cùng phân lẻ bán nhiều lần cho nhiều người. Phương mua ma túy nhiều lần của Vinh, Cảm và Thành để bán lại nhiều lần cho con nghiện...

Hoàng Thiên Lý

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tang-muc-phat-tu-voi-cac-doi-tuong-thue-tre-em-ban-ma-tuy_100029.html