Tăng mức khởi điểm thuế thu nhập lên 11 triệu đồng đã đủ vui?

Theo mức đề xuất tăng giảm trừ gia cảnh mới thì những người có thu nhập 15 triệu đồng và có một người phụ thuộc thì không phải đóng đồng thuế thu nhập cá nhân nào khiến nhiều người vui mừng, nhưng cũng có ý kiến muốn được tăng thêm.

Trước đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu lên 11 triệu đồng một tháng, người phụ thuộc từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng một tháng, như vậy sẽ có khoảng 1 triệu người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Thông tin này khiến nhiều người rất vui mừng.

Là kế toán một công ty tư nhân, chị Nguyễn Thu Hương ở Hoàng Mai (Hà Nội) được hưởng mức lương 15 triệu mỗi tháng. Theo quy định định hiện hành, dù chị Hương có 1 người phụ thuộc là con gái lớn nhưng mỗi năm vẫn sẽ phải nộp 1.440.000 đồng.

Trước đề xuất mức tăng giảm trừ gia cảnh mới, nhiều người dân vui mừng vì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân (ảnh minh họa)

Trước đề xuất mức tăng giảm trừ gia cảnh mới, nhiều người dân vui mừng vì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân (ảnh minh họa)

Nhưng nếu quy định mới được áp dụng thì chị Hương sẽ không phải nộp một đồng tiền thuế thu nhập cá nhân nào cả.

“Tôi thực sự rất mừng trước thông tin được tăng mức giảm trừ gia cảnh. Với chi phí sinh hoạt, tiêu dùng như hiện nay, mặc dù thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng nhưng phải lo cho con cái ăn học, cộng với tiền thuê nhà hàng tháng thì mức thu nhập của tôi chẳng thấm vào đâu”, chị Hương nói.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hạnh – trưởng nhóm kinh doanh ở một công ty thực phẩm có mức thu nhập hàng tháng khoảng 20 triệu đồng và cũng có một người phụ thuộc. Chị Hạnh cho biết, hàng tháng chị phải nộp 490.000 đồng tiền thuế thu nhập, tổng mỗi năm chị phải nộp gần 6 triệu tiền thuế.

“Khi nghe thông tin tăng mức giảm trừ gia cảnh, tôi tính toán thì thấy mỗi tháng tôi sẽ được giảm 260.000 đồng tiền thuế, sẽ chỉ phải nộp 230.000 đồng/tháng và cả năm chỉ mất hơn 2,7 triệu tiền thuế. Tôi cảm thấy rất mừng nếu chính sách mới được sớm áp dụng”, chị Hạnh cho hay.

Mặc dù cũng rất vui khi mức giảm trừ gia cảnh được đề xuất tăng, anh Xuân Trường (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng, giá như mức giảm trừ tăng lên 15 triệu đồng và người phụ thuộc là 6 triệu đồng thì hợp lý hơn. Bởi lẽ, theo anh Trường, khi giá cả tiêu dùng ngày càng tăng, chi phí sinh hoạt, học hành của con cái theo đó cũng tăng lên. Nếu mức giảm trừ gia cảnh được tăng lên 15 triệu đồng thì những người chưa có nhà như vợ chồng anh Trường sẽ có thể tích lũy để sớm mua được nhà khi đang phải đi ở trọ và nuôi 2 con nhỏ.

Còn chị Lê Thúy ở Cầu Giấy (Hà Nội) là nhân viên tạp vụ ở một công ty xây dựng với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Để tăng thu nhập, chị có nhận làm thêm cho một công ty ngay cạnh công ty mình đang làm việc, và mỗi tháng chị Thúy được trả 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, chị Thúy cho biết, khi nhận tiền lương từ kế toán, tôi chỉ được nhận về 1,8 triệu đồng, còn 200.000 đồng bị trừ thuế thu nhập vãng lai.

“Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng khi bị trừ thuế bởi những người không có trình độ như tôi mới phải đi làm tạp vụ để nuôi các con ăn học. Dù tổng thu nhập của tôi cả chỗ công ty chính thức và chỗ làm thêm cộng lại cũng chỉ được 7 triệu đồng, chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân như quy định nhưng cuối cùng vẫn phải nộp tiền thuế thu nhập vãng lai vì chỗ làm thêm. Sao những người thu nhập thấp như tôi lại phải đóng thuế?”, chị Thúy đặt câu hỏi.

Chia sẻ thêm, chị Thúy mong rằng nhà nước nên xem xét tăng cả mức thuế với thu nhập vãng lai để những người thu nhập thấp như chị không phải đóng thuế.

Trước đó, chia sẻ với PV về nội dung này, PGS. TS Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường ĐHKT Quốc dân, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng việc nâng mức giảm trừ gia cảnh là cần thiết vì 7 năm nay “chúng ta chưa thực hiện” để vừa phù hợp với trượt giá, vừa phù hợp với mức sống thực tế của người dân. Tuy nhiên, PGS. TS Hoàng Văn Cường cũng thừa nhận thực tế mức 11 triệu đồng “mọi người đều đánh giá là thấp ở cả hai góc độ: chỉ số lạm phát và mức đảm bảo cuộc sống”.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, mức miễn trừ 11 triệu đồng là quá thấp vì khoảng 2-3 năm trước, tiền chi sinh hoạt tăng gấp đôi, gấp 3, ví như cái bánh mì ăn sáng, thời điểm 2013 chỉ có giá 7.000-8.000 đồng nhưng nay đã tăng lên gấp hơn 2 lần, từ 15.000-20.000 đồng/cái. Vì vậy, theo cách tính của Bộ Tài chính là căn cứ vào chỉ số CPI cuối tháng 12/2019 so với 1/7/2013 tăng 23,2%, nhưng hiện nay mức tăng thực tế lớn hơn nhiều lần.

Minh Thư

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/tang-giam-tru-gia-canh-len-muc-nao-moi-phu-hop-253138.html