Tặng máy lọc nước công nghệ nano cho các trường tiểu học tại huyện miền núi Quảng Trị

Ngày 28/3, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tặng máy lọc nước công nghệ nano của CHLB Đức và trao học bổng Lawrence S.Ting cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại 2 Trường Tiểu học: Hướng Phùng và Hướng Tân, thuộc huyện miền núi Hướng Hóa.

Học sinh vùng cao Quảng Trị có thêm nguồn nước sạch để sử dụng. Ảnh: Trần Tuyền

Học sinh vùng cao Quảng Trị có thêm nguồn nước sạch để sử dụng. Ảnh: Trần Tuyền

Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh tặng 2 máy lọc nước công nghệ nano của CHLB Đức (mỗi máy trị khoảng 130 triệu đồng) cho Trường Tiểu học Hướng Phùng, xã Hướng Phùng và Trường Tiểu học Hướng Tân, xã Hướng Tân. 2 máy lọc nước này do Văn phòng Hessen Việt Nam tài trợ. Trung bình một ngày đêm, máy lọc được 1.500 lít nước sạch, niên hạn sử dụng của bộ lọc hơn 10 năm.

Đây là 2 trường miền núi, có nhiều thôn còn thuộc diện khó khăn và đặc biệt khó khăn với hầu hết các hộ dân là người dân tộc thiểu số.

Cũng trong dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao 40 suất học bổng Lawrence S.Ting (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho 40 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi đang học tập tại Trường Tiểu học Hướng Phùng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, qua vận động, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh) đã tài trợ 50 triệu đồng để Hội trao 100 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) tại 3 đơn vị: Hội Khuyến học xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong) 40 suất, Hội Khuyến học xã Trung Sơn (huyện Gio Linh) 20 suất và Trường Tiểu học Hướng Phùng 40 suất.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tang-may-loc-nuoc-cong-nghe-nano-cho-cac-truong-tieu-hoc-tai-huyen-mien-nui-quang-tri-d93912.html