Tăng mạnh hơn 540 USD chỉ trong 30 phút, Bitcoin vượt kháng cự 4.200

Giá Bitcoin trong phiên hôm nay đột ngột bứt phá mạnh, kháng cự vùng 4.200 USD/BTC, khi có thời điểm lên hơn 4.700 USD/BTC. Thống kê cho thấy đồng tiền này trong vòng 30 phút tăng vọt hơn 540 USD, tương đương 13%.

Hôm qua, giá đồng tiền mật mã này vẫn còn đang dao động dưới vùng 4.200 USD/BTC, sau khi tăng khá mạnh trong phiên giao dịch thứ 7 tuần trước. Theo các chuyên gia phân tích, nếu có thể bứt phá mạnh vùng kháng cự này, thị trường xem như xác nhận chính thức quay trở lại xu hướng tăng.

Hiện tại giá Bitcoin đã leo lên mốc 4.700 USD/BTC, với diễn biến giao dịch rất mạnh và khối lượng tăng vọt. Đây cũng là mức cao nhất của Bitcoin kể từ ngày 20/11/2018 đến nay. Đà bứt phá của Bitcoin cũng đẩy các đồng tiền mật mã khác leo dốc mạnh, như Ether tăng 5,5% lên 150 USD; XRP tăng 5,4% lên 0,33 USD; EOS tăng 8,3% lên 4,55 USD ; Litecoin tăng 8,3% lên 65,7 USD và Bitcoin Cash tăng 7% lên hơn 180 USD.

Tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường cũng tăng mạnh lên hơn 159 tỷ USD, tức tăng thêm 17 tỷ USD chỉ trong vòng chưa đến 1 giờ. Trong đó vốn hóa của Bitcoin tăng mạnh lên hơn 82 tỷ USD, gia tăng tỷ trọng lên mức 51,74%. Xếp thứ 2 vẫn là Ether với tỷ trọng vốn hóa 9,97% , thứ 3 là XRP tại 8,6%. Thứ 4 và thứ 5 là EOS và Litecoin tương ứng tại 2,58% và 2,52%. Các đồng tiền mật mã còn lại có giá trị vốn hóa hơn 39 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 24,58%.

Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg thì Bitcoin thậm chí đã tăng đến 23% lên hơn 5.078 USD/BTC vào lúc 13:25 phút tại Hồng Công. Các đồng tiền đối thủ bao gồm Ether, Ripple và Litecoin cũng tăng vọt. Cổ phiếu liên kết với tiền mật mã tại châu Á bao gồm Remixpoint Inc. và Monex Group Inc. cũng lên mạnh.

 Bitcoin bất ngờ vọt mạnh trong vòng 30 phút. Nguồn: Investing.com

Bitcoin bất ngờ vọt mạnh trong vòng 30 phút. Nguồn: Investing.com

Alex Krüger, chuyên gia phân tích tiền mật mã bình luận: “Bitcoin bứt phá mạnh giống như chưa từng tồn tại ngưỡng kháng cự nào ở 4.200 USD. Thị trường đang rất nóng vào thời điểm này. Nếu thời gian chờ càng lâu thì các ngưỡng kháng cự càng khó bị phá vỡ”.

Theo biểu đồ kỹ thuật, giá Bitcoin đã vượt lên trên đường trung bình động (MA) 50 ngày và 100 ngày, cho thấy tín hiệu mua vào mạnh. Những đồng tiền khác cũng đang tăng mạnh, càng củng cố dấu hiệu dòng tiền đang đổ vào thị trường.

Mặc dù sự thay đổi đột ngột của Bitcoin không có gì mới, các giao dịch bằng tiền mật mã đã suy yếu một cách bất thường trong năm nay khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng áp dụng chính thống đồng tiền này ngày càng thấp sau khi rớt đến 74% trong năm ngoái. Những người tham gia thị trường nói rằng các lệnh mua hoặc bán lớn thường có thể dẫn đến các biến động quá mức, một phần vì khối lượng được trải đều trên hàng chục điểm giao dịch. Các nhà đầu tư cá nhân giao dịch theo xu hướng cũng có thể làm trầm trọng thêm sự biến động.

Jehan Chu, đối tác quản lý tại công ty tư vấn và đầu tư blockchain Kenetic Capital cho biết: “Thị trường Bitcoin và thị trường tiền mật mã nói chung vẫn có quy mô khá nhỏ so với phần còn lại của thị trường. Tôi nghĩ rằng sự tăng vọt hôm nay ngoài sự hứng khởi tạm thời của các nhà đầu tư thì cũng chưa thấy có thông tin gì đặc biệt”.

Ngày hôm qua, cha đẻ của Bitcoin là Satoshi Nakamoto bất ngờ kích hoạt tài khoản thảo luận trên Bitcointalk sau 10 năm biến mất đầy bí ẩn. Ông phản bác thông tin về người tự nhận là cha đẻ của Bitcoin Craig S. Wright, đồng thời hẹn gặp lại vào tận năm 2.140. Không loại trừ việc Nakamoto xuất hiện trở lại đã đem lại niềm cảm hứng cho các nhà đầu tư tiền mật mã và góp phần vào diễn biến giá tăng vọt trong phiên hôm nay.

Mới đây, Garrick Hileman – người đứng đầu nghiên cứu Blockchain tại Trường Kinh tế London – tin rằng Bitcoin hoạt động như vàng kỹ thuật số. Ông cho rằng chất xúc tác có thể đưa Bitcoin từ 4.000 USD lên 4 triệu USD là … ngân hàng trung ương! Hãy tưởng tượng Cục Dự trữ liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu di chuyển vào không gian tiền mật mã và tích lũy Bitcoin… Theo Hileman, điều này có thể kích hoạt ‘một làn sóng nhu cầu chưa từng có’.

Hôm thứ 6 tuần trước, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã quyết định hoãn phán quyết về hai đề xuất quỹ giao dịch liên quan đến Bitcoin, một bởi Quỹ quản lý tài sản Bitwise và một từ VanEck và SolidX. Anthony Pompliano, người sáng lập và đối tác tại Morgan Creek Digital, cho biết các nhà đầu tư cảm thấy thất vọng bởi sự chậm trễ trong việc phê duyệt các đề xuất Bitcoin ETF.

Ông viết: “SEC là một trong những tổ chức bảo thủ nhất ngày nay đối với các đề xuất liên quan đến Bitcoin và tiền mật mã. Lẽ ra họ phải tích cực nhắm mục tiêu vào những kẻ lừa đảo, trong khi vẫn cho phép sự đổi mới phát triển theo xu thế”.

Ông nói tiếp: “Một khi họ cảm thấy thoải mái với sự năng động của thị trường, thì các nhà đầu tư tổ chức lớn sẽ có thêm niềm tin và tham gia thị trường”.

Các hợp đồng Bitcoin kỳ hạn kết phiên hôm qua cũng tăng nhẹ. Hợp đồng Bitcoin tháng 4 trên sàn CBOE tăng 1,5%b lên 4.135 USD, trong khi hợp đồng tương tự trên sàn CME tăng 1,4% lên 4.130 USD.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/tang-manh-hon-540-usd-chi-trong-30-phut-bitcoin-vuot-khang-cu-4-200-161008.html