Tăng lên án tù chung thân với người chồng giết vợ vì đòi ly hôn

Sau nhiều lần năn nỉ vợ nghĩ lại chuyện ly hôn nhưng bị từ chối, Tá sinh lòng thù hận, nửa đêm cầm búa đập vợ tử vong tại chỗ.

Ngày 13/4, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Tá (40 tuổi, ngụ ấp 4, xã La Ngà, Định Quán, Đồng Nai) về tội danh “Giết người” theo yêu cầu kháng cáo từ phía gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, Trần Văn Tá và chị Võ Thị Dung (36 tuổi, ngụ ấp 4, xã La Ngà) đã kết hôn với nhau vào năm 2008 và có 2 con chung. Vợ chồng Tá đều làm công nhân tại nhà máy đường La Ngà và chủ yếu là làm thời vụ vì nhà máy đường khá ít việc, không thường xuyên.

Trần Văn Tá tại phiên phúc thẩm

Ngoài công việc trên, khi rảnh Tá còn làm thêm tại nhà máy thép Nghi Sơn (Thanh Hóa) nên Tá đã thuyết phục vợ con ra Hà Nội sinh sống nhưng chị Dung không đồng ý, vì thế vợ chồng Tá xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã.

Ngày 8/12/2016, chị Dung nộp đơn đến Tòa án nhân dân huyện Định Quán xin ly hôn. Tuy nhiên, do vẫn yêu thương vợ con, không muốn gia đình ly tán nên Tá đã nhiều lần năn nỉ, đồng thời nhờ hàng xóm, người thân khuyên chị Dung rút đơn. Song, chị Dung không đồng ý.

Khoảng 10 ngày sau khi chị Dung nộp đơn (tức ngày 18/12/2016), buổi tối sau khi đã uống rượu, Tá tiếp tục năn nỉ chị Dung nghĩ lại. Lúc này, chị Dung vẫn kiên quyết ly hôn nên 2 người xảy ra xô xát. Không muốn tiếp tục tranh cãi, chị Dung đẩy Tá ra khỏi phòng rồi đóng cửa ngủ. Giữa đêm, Tá cầm búa đi vào phòng đập liên tiếp vào đầu vợ làm chị Dung tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Tá lau dọn hiện trường rồi bắt xe ra Hà Nội bỏ trốn. Đến ngày 21/12/2016, Tá ra công an xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đầu thú.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 17/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tá 20 năm tù giam về tội "Giết người". Sau đó, gia đình nạn nhân cho rằng hành vi của Tá là dã man, mất nhân tính, có chuẩn bị từ trước nên có quyết định kháng cáo.

HĐXX xem xét từ nhiều góc độ và nhận định đề nghị tăng từ mức án 20 năm tù lên chung thân đối với tội danh của Tá là xử đúng người đúng tội. Do đó, HĐXX quyết định chấp nhận phần nào kháng cáo của gia đình bị hại, tăng hình phạt lên thành tù chung thân đối với bị cáo Trần Văn Tá.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/tang-len-an-tu-chung-than-voi-nguoi-chong-giet-vo-vi-doi-ly-hon-post41054.html