Tặng Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị cho Đại sứ Lào tại Việt Nam

Trong nhiệm kỳ công tác gần 4 năm qua, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane đã đóng góp không mệt mỏi trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào.

Ngày 26/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane, vì những đóng góp quan trọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Bà Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, cho Đại sứ Thongsavanh Phomvihane

Bà Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, cho Đại sứ Thongsavanh Phomvihane

Phát biểu tại lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, cho Đại sứ Thongsavanh Phomvihane, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ công tác gần 4 năm qua, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane đã đóng góp không mệt mỏi trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Hai bên đã cùng nhau tổ chức thành công “Năm đoàn kết và hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017”. Nhiều hoạt động phong phú nhằm thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào đã được tổ chức rộng rãi ở cả hai nước. Quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh...

Bà Nguyễn Phương Nga bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, dù ở bất kỳ cương vị nào, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Thongsavanh Phomvihane.

Bày tỏ vinh dự được nhận phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cảm ơn sự giúp đỡ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trong quá trình công tác tại Việt Nam. Đại sứ Thongsavanh Phomvihane mong muốn sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trên tất cả các phương diện giữa Lào và Việt Nam, để mối quan hệ này không ngừng nở hoa kết trái./.

Quỳnh Hoa/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/tang-ky-niem-chuong-vi-hoa-binh-huu-nghi-cho-dai-su-lao-tai-viet-nam-960390.vov