Tăng kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết T.Ư 4

Chiều 12.11, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư làm Trưởng đoàn đã thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2018 đối với Đảng đoàn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN).

Trình bày dự thảo báo cáo, đại diện Đoàn Kiểm tra số 715 cho biết: Đảng đoàn, Đảng ủy cơ quan đã bám sát kế hoạch chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn của các Ban Tham mưu, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ tổ chức Hội để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị 05 trong Đảng bộ, cơ quan và hệ thống Hội một cách bài bản, đúng kế hoạch.

Các đại biểu tại buổi làm việc chiều 12.11. Ảnh: T.H

Đảng đoàn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, đơn vị, đảng ủy, chi ủy coi trọng kiểm tra, rà soát tình hình triển khai, kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Các nguyên tắc cơ bản và cốt lõi của Đảng được thực hiện nghiêm túc hơn, tính dân chủ và công khai được chú trọng hơn; tình trạng “dĩ hòa vi quý” dần được khắc phục.

Đáng chú ý, 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp đề ra trong Nghị quyết T.Ư 4 được triển khai đồng bộ, toàn diện, đã thúc đẩy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Trong gần 2 năm qua, T.Ư Hội NDVN thực hiện được nhiều việc mới, việc lớn, mang tính đột phá được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương đánh giá cao, như: Tổ chức lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “Ngày hội xuống đồng - xây dựng nông thôn mới”, Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm đổi mới; tổ chức buổi đối thoại của Thủ tướng với ND...

Tuy nhiên, kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Chỉ thị 05 có sự chuyển biến tích cực, nhưng chưa đạt hiệu quả cao, chưa tương xứng với vai trò, vị trí, ý nghĩa của nghị quyết và chỉ thị. Công tác tuyên truyền, giáo dục; việc đưa nội dung học tập nghị quyết, chỉ thị vào trong các kỳ sinh hoạt chi bộ chưa được thường xuyên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, tự ngăn chặn, đẩy lùi. Một số cấp ủy chi bộ xây dựng chương trình hành động còn chung chung, chưa phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị...

Từ những kết quả kiểm tra, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai đề nghị Đảng đoàn Hội NDVN tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở đơn vị để giúp cho các cơ sở Đảng thực hiện hiệu quả hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng đoàn T.Ư Hội NDVN, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo cũng như kế hoạch của đoàn kiểm tra; khẳng định sẽ chỉ đạo, quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung đã đề ra. Đồng thời, sẽ phổ biến nội dung cho 63 Đảng đoàn tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy địa phương trong thời gian tới. “Đây có thể xem là món quà để Thường trực T.Ư Hội NDVN chuẩn bị tốt mọi công việc hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội NDVN lần thứ VII” - Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Thu Hà

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/tang-kiem-tra-giam-sat-thuc-hien-nghi-quyet-tu-4-930150.html