Tăng khả năng hiệp đồng, tác chiến của cơ quan, đơn vị

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 vừa chỉ đạo Sư đoàn Bộ binh 3 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên thực địa có một trung đoàn thực binh, một tiểu đoàn bắn đạn thật, nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực chỉ huy tham mưu tác chiến; bồi dưỡng nội dung, phương pháp tổ chức chuẩn bị chiến đấu; khả năng phối hợp hiệp đồng quân, binh chủng và thực hành bắn đạn thật cho người chỉ huy, cơ quan và đơn vị.

Bộ đội Sư đoàn 3 (Quân khu 1) hành quân cơ động qua các địa hình diễn tập.

Bộ đội Sư đoàn 3 (Quân khu 1) hành quân cơ động qua các địa hình diễn tập.

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 vừa chỉ đạo Sư đoàn Bộ binh 3 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên thực địa có một trung đoàn thực binh, một tiểu đoàn bắn đạn thật, nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực chỉ huy tham mưu tác chiến; bồi dưỡng nội dung, phương pháp tổ chức chuẩn bị chiến đấu; khả năng phối hợp hiệp đồng quân, binh chủng và thực hành bắn đạn thật cho người chỉ huy, cơ quan và đơn vị.

Cuộc diễn tập của Sư đoàn 3 thực hiện đề mục: Sư đoàn bộ binh chiến đấu phòng ngự ở địa hình rừng, núi. Theo đó, ngay sau khi nhận được tín hiệu chuyển từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao và từ cao lên toàn bộ, tại Sở chỉ huy Sư đoàn 3 ở vị trí thường xuyên, chỉ huy Sư đoàn đã áp dụng mọi biện pháp chuyển toàn bộ cơ quan, đơn vị vào các trạng thái SSCĐ; tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện, hành quân vào khu vực tập kết, xây dựng công sự, trận địa, chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Trong đó, Trung đoàn 141 là đơn vị được lựa chọn luyện tập thực binh, phối hợp hiệp đồng lực lượng pháo binh, công binh, phòng không, xe tăng… của Quân khu, có sử dụng Tiểu đoàn 9 thực hành bắn đạn thật tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 1.

Đại tá Hoàng Văn Năm, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3, cho biết: Xác định diễn tập vòng tổng hợp là nhiệm vụ quan trọng, một trong những khâu đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện của đơn vị, do vậy Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật. Từ cấp đại đội trở lên ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập, phát huy tốt dân chủ, tập trung trí tuệ để đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập; trong đó, đặc biệt chú trọng việc điều chỉnh, bổ sung nội dung nhiệm vụ diễn tập bảo đảm sát đối tượng, phương án, địa bàn tác chiến, trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Quá trình tổ chức và thực hành diễn tập chiến thuật, Sư đoàn đã chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát văn bản hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật. Chuẩn bị đầy đủ về con người, cơ sở vật chất, phương tiện hậu cần, kỹ thuật đủ về số lượng, tốt về chất lượng, đúng về nguyên tắc. Điểm nổi bật là, công tác bảo đảm hậu cần trong diễn tập bắn đạn thật năm nay, đơn vị đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Ban cung cấp xã Kiên Thành thuộc huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), cũng như các địa phương nơi đơn vị hành quân qua, tổ chức tiếp nhận đầy đủ lương thực, thực phẩm tại chỗ bảo đảm cho nhiệm vụ diễn tập. Công tác kỹ thuật đã chủ động tổ chức khắc phục, sửa chữa, điều chuyển, dồn dịch, bảo đảm đúng, đủ về số lượng chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn dược theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị đã gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện nội dung chiến thuật với công tác tổ chức hành quân, trú quân cơ động đường dài từ 120 km đến 140 km, qua địa hình phức tạp, bảo đảm sát thực tế chiến đấu để rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, độ bền bỉ, dẻo dai của bộ đội.

Tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 1, với tình huống: Địch tiến công vào trận địa phòng ngự, Sư đoàn 3 đã chỉ huy Trung đoàn 141 sử dụng lực lượng của Tiểu đoàn 9 hiệp đồng với các lực lượng tăng cường, phối thuộc tổ chức ngăn chặn, tiêu diệt địch. Lực lượng phòng không, pháo binh, tăng - thiết giáp của Quân khu đã chi viện hỏa lực hiệu quả; hiệp đồng với Trung đoàn 141 tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu, tạo điều kiện để Trung đoàn giữ vững trận địa phòng ngự. Cuộc diễn tập đã đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập, đã góp phần giúp người cán bộ, chỉ huy nâng cao năng lực trình độ, khả năng hiệp đồng tác chiến, đặc biệt là hiệp đồng với các đơn vị pháo binh, phòng không, xe tăng, nhất là trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Phát biểu ý kiến tại buổi tổng kết diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 đã biểu dương tinh thần cố gắng, khắc phục khó khăn của các lực lượng tham gia diễn tập. Đồng thời, yêu cầu chỉ huy, cơ quan, các đơn vị trong Sư đoàn 3 phát huy kết quả cuộc diễn tập, khắc phục những điểm tồn tại, hạn chế mà Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu đã chỉ ra, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Bùi Hiệp
(HT: 2NA-105-Thái Nguyên)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/42433602-tang-kha-nang-hiep-dong-tac-chien-cua-co-quan-don-vi.html