Tăng huyết áp – Cảnh giác với sát thủ thầm lặng

Tăng huyết áp là một loại bệnh lý nguy hiểm và phổ biến trong cộng đồng, được coi là “sát thủ" thầm lặng khi gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng đến não, tim, mắt…của người bệnh. Điều đáng nói, tỷ lệ người mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng.

Cứ 10 bệnh nhân bị đột quỵ thì có 8 người mắc tăng huyết áp. Đây là con số được thống kê tại Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai. Đáng nói, tỷ lệ mắc tăng huyết áp tại đây ngày càng trẻ hóa. Trong đó nhiều bệnh nhân chỉ được phát hiện mắc tăng huyết áp khi đi khám vì các triệu chứng của bệnh lý khác.

Một điều tra dịch tễ về tăng huyết áp tại cộng đồng do Viện Tim mạch quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) tiến hành tại 8 tỉnh đại diện cho các vùng, miền trên cả nước cho thấy, tỷ lệ mắc tăng huyết áp đã lên tới gần 48% ở những người trên 25 tuổi, tương đương gần 21 triệu bệnh nhân. Tức là cứ 2 người trưởng thành có 1 người bị tăng huyết áp. Trong số những người mắc tăng huyết áp thì tỷ lệ ở nam giới cao hơn (chiếm 47%), trong khi nữ giới là 42%.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tăng huyết áp là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới, mỗi năm cướp đi sinh mạng của hơn 7 triệu người. Gánh nặng bệnh tật và tử vong do tăng huyết áp và các bệnh mạn tính không lây liên quan là một trong các vấn đề sức khỏe cấp bách nhất hiện nay. Thế nhưng, nhiều người mắc bệnh mà không biết, tỷ lệ điều trị cũng rất thấp. Hiện có tới gần 60% người bị tăng huyết áp chưa được phát hiện và trên 80% chưa được điều trị./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tang-huyet-ap-canh-giac-voi-sat-thu-tham-lang