Tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thanh niên quên mình cứu người

Thấy 2 nữ sinh viên chới với giữa dòng nước, Sinh hô to 'cứu người đuối nước' rồi lao ra biển cứu. Thanh cũng lao theo bạn. Cứu được 2 sinh viên, Sinh đuối sức, tử vong.

Chiều 9/4, tỉnh Đoàn Thừa thiên Huế phối hợp với tỉnh Đoàn Quảng Nam có mặt tại nhà em Ngô Hà Sinh (22 tuổi, ở khối phố 7B phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) thăm viếng, động viên gia đình và trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn. Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cũng được trao cho Nguyễn Duy Thanh – người cùng Sinh lao ra biển cứu 2 sinh viên.

Anh Trần Gia Công - Bí thư tỉnh Đoàn tỉnh Thừa Thiên - Huế thay mặt Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho ông Ngô Hà Nam (cha Sinh).

Anh Trần Gia Công - Bí thư tỉnh Đoàn tỉnh Thừa Thiên - Huế thay mặt Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho ông Ngô Hà Nam (cha Sinh).

Trước đó, 17 giờ chiều ngày 6/4, trong lúc cùng bạn bè chơi trên bãi biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), Sinh phát hiện có người đuối nước. Đó là hai nữ sinh viên trường Đại học Y dược Huế Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Lê Thị Mỹ Duyên (21 tuổi) đang bị sóng cuốn ra xa.

Trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Nguyễn Duy Thanh

Nghe tiếng kêu cứu, Sinh lập tức cùng bạn là Nguyễn Duy Thanh (24 tuổi, trú ở phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) lao xuống biển cứu người.

Sau khi cùng mọi người cứu được hai sinh viên lên bờ, Sinh kiệt sức bị nước cuốn trôi ra xa, mất tích. Sau hơn một ngày tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7/4, thi thể chàng trai trẻ đã được tìm thấy. 5 giờ sáng ngày 8/4, gia đình đưa em về quê nhà.

Nguyễn Duy Thanh - người trực tiếp cùng Sinh cứu 2 nạn nhân đuối nước, kể: Lúc đó cả hai đang đi dạo dọc bờ biển thì Sinh phát hiện hai bạn nữ chới với giữa dòng nước. Sinh la lớn cứu người đuối nước rồi lao ra biển, thấy vậy Thanh cũng lao theo. “Nước lúc đó chảy xiết, Sinh cùng em bị 2 bạn nữ ôm chặt nhận chìm xuống nước. Em đẩy 2 bạn đó lên được một đoạn thì chìm xuống, khi ngoi lên thì thấy Sinh kéo tay đẩy 2 bạn vào bờ. Lúc sau, do vật lộn giữa dòng nước xoáy em tiếp tục bị đẩy ra xa hơn, khi vực dậy ngoi lên thì không thấy Sinh đâu” – Thanh bàng hoàng kể lại.

Người thân, bạn bè bàng hoàng đau xót trước sự ra đi của chàng trai trẻ Ngô Hà Sinh

Dịp này, Tỉnh Đoàn TT Huế trao tặng số tiền 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình em Ngô Hà Sinh. Tỉnh Đoàn Quảng Nam trao tặng Bằng khen Gương thanh niên sống đẹp cho 2 thanh niên Ngô Hà Sinh và Nguyễn Duy Thanh.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tang-huy-hieu-tuoi-tre-dung-cam-cho-thanh-nien-quen-minh-cuu-nguoi-1400200.tpo