Tặng hoa ăn được, ngày tình nhân 'ấm áp' dạ dày

Những hộp socola iPhone XS Max, hoa ăn được dịp Valentine được bán ra đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Phục vụ ngày Lễ tình nhân (14/2), nhiều mặt hàng độc đáo, lạ mắt đang được khách hàng săn đón. Điều đặc biệt là năm nay hoa không chỉ để ngắm, mà còn có thể ăn được.

Tại một cửa hàng, giá dao động từ 299.000 đồng đến 2.500.000 đồng cho một sản phẩm như vậy. Ví dụ, bó hoa bằng dâu tây giá 599.000 đồng, bó hoa bằng trái dâu tây kết hợp với hoa baby giá 699.000 đồng, bó hoa kết bằng chocolate Kit Kat khổng lồ giá 999.000 đồng, hộp hoa hồng chen chocolate giá 1.099.000 đồng.

Thậm chí nhiều cửa hàng còn cho ra các hộp hoa kèm trái cây như hoa hồng xen kẽ dâu, quả cherry.

Bó "hoa" bằng chocolate.

Bó "hoa" bằng chocolate.

Không riêng gì hoa, nhiều cửa hàng bán loại socola đựng trong hộp iPhone XS Max cũng được nhiều bạn trẻ ưa thích.

Món quà này đã trở nên mới mẻ hơn khi những viên socola được đựng trong những chiếc hộp iPhone XS Max mới nhất và túi hãng Apple, khiến người được nhận quà ngỡ tưởng rằng mình được người yêu tặng iPhone XS Max thật.

Xu hướng tặng đồ ăn được dường như phù hợp với tâm lý người nhận hiện đại bởi theo họ, thay bằng tặng hoa hồng chỉ ngắm được vài hôm là héo, những món quà ăn được như thế này sẽ không phải bỏ đi lãng phí.

Anh Đoàn Văn Nghĩa (Hà Nội) chia sẻ: "Trước đó những ngày lễ tình nhân tôi thường mua hoa tươi tặng vợ. Xét cho cùng hoa chỉ khiến vợ vui lúc đó nhưng đến hôm sau hoa héo đã phải bỏ đi. Nếu cố giữ lại, bó hoa khô gặp trời nồm ẩm sẽ chuyển mốc, thậm chí trẻ con nhặt được lại nghịch rụng khắp nhà. Năm nay tôi chuyển sang tặng vợ món quà ý nghĩa thiết thực hơn thay bằng hoa tươi đó là món quà có thể ăn được.

Sau khi bóc quà, vợ tôi rất vui vẻ hào hứng, thậm chí mở quà cho cả nhà ăn cùng. Tôi nghĩ những món quà như thế này vừa ý nghĩa, thiết thực mà lại không phải bỏ đi. Vì thế người xưa mới nói tình yêu phải đi qua dạ dày trước.

Tôi nhớ, trước đây Nam Cao cũng từng viết: "Trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã. Cái ý nghĩ có lẽ chẳng được thơ cho lắm, nhưng cuộc sống vốn không tha thứ những cái gì quá thơ".

Hộp socola iPhone XS Max có vẻ ngoài rất giống "hàng thật".

Cùng quan điểm trên, chị Nguyễn Thị Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng quan niệm tình yêu đi qua dạ dày từ trước đến nay vẫn không hề sai. Có thể khi mới yêu nhau các đôi tình nhân thường lấy hoa hồng làm biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu của mình, đặc biệt mỗi dịp lễ họ thường tặng nhau 99 bông hoa hồng để thể hiện tình cảm của mình với đối phương.

Tuy nhiên thói quen này chỉ có thể tồn tại thời gian đầu, yêu lâu hơn họ thường nghĩ tới những món quà thiết thực, thực tế thay bằng tặng hoa tươi như trước.

"Để chọn quà cho bạn gái không phải dễ dàng nên những món quà có thể ăn trực tiếp được sẽ khiến nhiều cô gái thích thú và khó từ chối. Tình yêu không thể đánh giá được qua việc quà to hay nhỏ, nhiều tiền hay ít tiền nhưng món quà ấy phải khiến bạn gái thích và quan trọng nó thể hiện được sự quan tâm của mình với người mình yêu.

Trong những ngày lễ này, tôi cũng thường được chồng tặng những món quà thiết thực hơn là việc tăng hoa tươi vì không để được lâu. Đó có thể chỉ là hộp socola bình thường kèm theo tấm thiệp viết lời chúc hay một chiếc bánh mà tôi thích rồi hai vợ chồng cùng ăn.

Thậm chí, đơn giản chỉ là việc chồng tôi về sớm hơn mọi ngày nấu những món ăn vợ yêu thích rồi hai vợ chồng cùng ăn là vui rồi" -chị Hòa nhận định.

Hồng Nhung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/tang-hoa-an-duoc-ngay-tinh-nhan-am-ap-da-day-3374486/