Tăng hình thức xử phạt đối với người nuôi chó thả rông

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ việc thương tâm do chó dữ cắn, thậm chí có những vụ dẫn tới chết người. Nguyên nhân dẫn tới những vụ việc đau lòng này là do các gia đình nuôi chó nhưng không thực hiện các quy định, bảo đảm các biện pháp an toàn cho chính người thân trong gia đình và những người chung quanh.

Tại điểm b khoản 2, điều 7, Nghị định 90CP/2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y, nêu rõ: "Phạt tiền từ 600 nghìn đến 800 nghìn đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng". Trường hợp chó dữ tấn công gây tổn hại sức khỏe, tài sản cho người khác thì chủ chó sẽ phải bồi thường tùy theo mức độ thiệt hại. Trước đó, Nghị định 119 CP/2013 cũng quy định: nếu chó chưa được tiêm ngừa bệnh dại, chủ nuôi bị phạt từ 300 nghìn đến 500 nghìn đồng.

Thời gian qua, phong trào nuôi chó làm cảnh, là thú cưng đã quay trở lại, nhất là một số gia đình khá giả thường hay nuôi những loài chó quý hiếm nhưng bản tính hung dữ. Có thể dễ dàng nhận thấy tại các địa điểm công cộng, nhất là công viên, những chú chó cũng được chủ dắt đi dạo chơi không đeo rọ mõm, không giữ chó bằng xích mà thả chó chạy rông cùng một không gian với cư dân, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Ðã có nhiều vụ việc trẻ nhỏ bị chó cắn, đa phần gây thương tích trên khuôn mặt, gây sang chấn tâm lý nặng nề.

Thật khó phân biệt được những con chó dữ ấy đã được tiêm phòng dại theo quy định hay không và cũng không ai bảo đảm chắc chắn rằng chúng, không xông vào tiến công bất kỳ người nào. Tại một số công viên ở Hà Nội, có biển cấm dắt theo chó nhưng nhiều người nuôi chó vẫn dắt "thú cưng" vào đó đi dạo. Mặc dù công tác tuyên truyền đã được chính quyền địa phương thường xuyên thực hiện tại các khu dân cư, nhưng ý thức của không ít gia đình nuôi chó hầu như không thay đổi. Việc xử phạt theo quy định cũng khó thực thi do lực lượng địa phương mỏng, xử lý không triệt để một phần do nể nang, quen biết. Do đó, các cơ quan chức năng cần thực hiện biện pháp mạnh tay để những người nuôi chó hiểu rằng, nuôi chó thả rông hay không đeo rọ mõm khi ra đường chính là hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Một số luật sư cho rằng, hành vi không đeo rọ mõm cho chó, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng chỉ bị phạt tiền từ 600 nghìn đến 800 nghìn đồng là quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Do vậy, cần tăng nặng hình thức xử phạt để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Thái Sơn

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39826202-tang-hinh-thuc-xu-phat-doi-voi-nguoi-nuoi-cho-tha-rong.html