Tăng hiệu quả cho 'cánh tay nối dài' phòng cháy, chữa cháy

Trang bị kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội ngũ cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Việc làm đó sẽ tăng hiệu quả cho 'cánh tay nối dài' của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp và là nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Từ khi Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội sáp nhập về Công an thành phố đến nay, 30/30 công an các quận, huyện, thị xã đã thành lập các đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đánh giá kết quả của công tác này, Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã rút ngắn được bán kính làm nhiệm vụ, bảo đảm tốt hơn công tác quản lý nhà nước và tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy so với mỗi đơn vị phải chịu trách nhiệm từ 2 đến 3 quận, huyện như trước đây.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quân số các đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận, huyện, thị xã vẫn còn mỏng, chưa thể đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước tại các quận đông dân cư cũng như các huyện có diện tích rộng. Trong khi đó, công tác phòng ngừa, xử lý cháy nổ tại chỗ đang được giao cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế về nghiệp vụ và trang thiết bị.

Để giải quyết vấn đề này, theo Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, đội ngũ cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã là những người luôn gần dân, bám sát cơ sở, hiểu địa bàn. Đây là lợi thế giúp lực lượng này có thể phản ứng nhanh, tiếp cận địa bàn và xử lý kịp thời khi có cháy, nổ.

Từ thực tế công tác, Thượng úy Bùi Mạnh Hiếu, cảnh sát khu vực phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) cho biết, với địa bàn quản lý có nhiều ngõ, ngách nhỏ, đông dân cư, lực lượng cảnh sát khu vực các quận trung tâm Thủ đô cần được trang bị và huấn luyện thuần thục kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy gọn nhẹ.

“Ngoài ra, các kiến thức về kiểm tra an toàn cũng như kỹ năng, phương pháp tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho người dân cũng là những điều thực sự cần thiết với chúng tôi”, Thượng úy Bùi Mạnh Hiếu nói.

Nhằm xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn quản lý, Công an thành phố đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 124/KH-CAHN-PC07 về tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng này.

Theo Thượng tá Ngô Thanh Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 2.340 đồng chí cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã của công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn toàn thành phố sẽ được tập huấn với những nội dung thiết thực như kiểm tra an toàn; công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội là địa phương đầu tiên xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy cho đội ngũ cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã để lực lượng này trở thành “cánh tay nối dài” của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

“Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn và thực hiện công tác này theo hướng dẫn chỉ đạo của công an cấp quận, huyện và Công an thành phố”, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/938043/tang-hieu-qua-cho-canh-tay-noi-dai-phong-chay-chua-chay-