Tăng hai bậc, Đội tuyển Việt Nam trở lại top 15 châu Á

Hai chiến thắng liên tiếp trước Đội tuyển (ĐT) Malaysia và ĐT Indonesia đã đưa ĐT Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố xếp hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 10/2019. Trong đợt công bố lần này, với thành tích chiến thắng 1-0 trước Malaysia và 3-1 trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đã có sự tăng tiến vượt bậc khi tăng 2 thứ hạng từ 99 lên 97, đồng thời trở lại top 15 đội tuyển mạnh nhất châu Á.

Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận thêm 7,63 điểm sau khi đánh bại ĐT Malaysia và nhận thêm 6,81 điểm sau khi đè bẹp ĐT Indonesia. Với số điểm cộng thêm, ĐT Việt Nam có được 1.245 điểm. Số điểm này vượt qua 1.236 của ĐT Jordan.

Ở Đông Nam Á, ngoài ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan cũng có bước tiến mạnh mẽ sau khi đánh bại UAE. Thành tích này giúp thầy trò HLV Akira Nishino vươn lên vị trí 109 trên bảng xếp hạng và xếp thứ 2 khu vực. Vị trí này của ĐT Thái Lan chỉ còn kém tuyển Việt Nam 12 bậc.

Các đội khác ở khu vực Đông Nam Á cũng có sự biến đổi vị trí như ĐT Philippines tăng 1 bậc lên 126 với 1134 điểm sau khi cầm hòa Trung Quốc. ĐT Myanmar tụt 2 bậc xuống vị trí 147. ĐT Malaysia giữ nguyên thứ hạng 158, còn ĐT Singapore tụt 2 bậc xuống 159.

Top 15 đội tuyển mạnh nhất châu Á

Top 15 đội tuyển mạnh nhất châu Á

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang tạm đứng thứ 2 trên bảng G sau 3 lượt trận với 7 điểm. ĐT Thái Lan tạm xếp đầu bảng cũng với 7 điểm nhưng hơn về chỉ số phụ.

Vào đầu tháng 11, ĐT sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu với ĐT UAE vào các ngày 14/11 và ĐT Thái Lan- 19/11.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tang-hai-bac-doi-tuyen-viet-nam-tro-lai-top-15-chau-a-20191025102346218.htm