Tặng gen rửa tay diệt khuẩn phòng bệnh viêm phổi cấp do Covid-19

Sáng 13 - 2, Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Na Mi (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trao tặng 1.000 chai gen rửa tay khô sát khuẩn cho bệnh nhân và người nhà, các y, bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và nhân viên công ty tài trợ đưa các thùng gen rửa tay sát khuẩn đến các khoa.

Số lượng chai gen rửa tay khô sát khuẩn nói trên được trao tặng tại các khoa: Bệnh Nhiệt đới, Hồi sức tích cực và Trung tâm Cấp cứu ngoại. Ngoài ra, phía công ty còn in hàng nghìn tờ rơi hướng dẫn cách rửa tay bằng gen sát khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Na Mi đên tận các giường bệnh để trao gen rửa tay cho bệnh nhân và người nhà.

Bà Lê Thị Trâm (quê xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa), người nhà đang chăm sóc chồng tại bệnh viện, cho biết: Nghe nói bệnh viêm phổi cấp lần này lây lan nhanh, nên những ngày qua ở nơi bệnh viện đông người, tôi rất lo ngại. Nay nhận được gen rửa tay diện khuẩn này, tôi thấy yên tâm hơn.

Bác sỹ tại các khoa của bệnh viện nhận các chai gen rửa tay sát khuẩn do phải thường xuyên tiếp xúc với người bệnh.

Theo bà Hoàng Thị Lan, Giám đốc Công ty, tổng giá trị hiện vật trao tặng này trị giá gần 70 triệu đồng. Đây là hoạt động hướng về cộng đồng, chung tay với toàn xã hội để đẩy lùi bệnh dịch nguy hiểm, đem lại sự an toàn cho người dân trong tỉnh.

Người nhà bệnh nhân đọc tờ rơi hướng dẫn rửa tay bằng gen diệt khuẩn đúng cách theo khuyến cao của Bộ Y tế sau khi được tặng miễn phí.

Dự kiến, trong ngày 15 – 2 tới, công ty sẽ tiếp tục hoạt động trao tặng gen rửa tay khô sát khuẩn tại thị trấn huyện Hà Trung. Khi Trường Đại học Hồng Đức dạy học trở lại, công ty sẽ phối hợp để tổ chức trao tặng các sinh viên tại nhà trường.

Các cán bộ y tế của bệnh viện cũng tham gia hướng dẫn bệnh nhân và người nhà cách sử dụng gen rửa tay sát khuẩn.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không còn ca nhiễm Covid-19 nào được phát hiện. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan và phát tán dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn, nếu người dân không tuân thủ các khuyến cáo phòng trừ dịch bệnh. Rửa tay bằng xà phòng, các chất sát khuẩn chính là một trong những phương pháp phòng tránh dịch bệnh cần thiết trong thời điểm này.

Quang Trung

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/tang-gen-rua-tay-diet-khuan-phong-benh-viem-phoi-cap-do-covid-19/114405.htm