Tăng gần 20,6 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện qua bưu điện

Tính đến 28-11, chương trình triển khai thí điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện qua hệ thống bưu điện đã tăng mới gần 20,6 nghìn người.

Theo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chương trình triển khai thí điểm phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện qua hệ thống Bưu điện đã thực hiện tại nhiều tỉnh, thành phố. Tính đến thời điểm 28-11, đã có gần 20,6 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới. Một số địa phương triển khai tốt như Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, quảng Ngãi, Đồng Tháp... Trong kế hoạch triển khai tháng 12, sẽ mở rộng triển khai trên phạm vi toàn quốc, với dự kiến số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới là 30 nghìn người.

Tới hết tháng 10 năm nay, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,19 triệu người. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 251 nghìn người.

Mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là đến năm 2021 đạt 1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia, tương ứng với 600 nghìn người. Mục tiêu cũng định hướng đến năm 2025, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, tương ứng với 1,5 triệu người. Qua đó, sẽ nâng dần con số này, để đến năm 2030 đạt khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện, tương ứng hơn ba triệu người.

Cơ quan BHXH Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) do Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu làm Trưởng ban nhằm nỗ lực nhằm hoàn thành được mục tiêu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.

Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại một số tỉnh, thành phố vẫn chưa đạt hiệu quả, thậm chí còn giảm số đối tượng ở một vài địa phương so với năm 2017. Công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa chuyên nghiệp, chưa bài bản. Do đó, cần đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động, công tác kiểm tra... với mục tiêu cao nhất là phát triển đối tượng tham gia.

NGÂN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/bhxh-va-cuoc-song/item/38443302-tang-gan-20-6-nghin-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-qua-buu-dien.html