Tặng gần 1.100 máy nghe tim thai cho vùng bão lũ

Ngày 2-4, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam trao tặng Bộ Y tế các thiết bị y tế để hỗ trợ bảo đảm chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản tại các tỉnh miền trung bị bão lũ trong thời gian qua. Đến nay, UNFPA đã cung cấp 1.071 máy nghe tim thai, trị giá 130.000 đô-la Mỹ giúp bảo vệ cuộc sống các bà mẹ mang thai.

Ảnh: UNFPA Việt Nam.

Ảnh: UNFPA Việt Nam.

Ngày 2-4, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam trao tặng Bộ Y tế các thiết bị y tế để hỗ trợ bảo đảm chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản tại các tỉnh miền trung bị bão lũ trong thời gian qua. Đến nay, UNFPA đã cung cấp 1.071 máy nghe tim thai, trị giá 130.000 đô-la Mỹ giúp bảo vệ cuộc sống các bà mẹ mang thai.

Các thiết bị y tế này đã và đang được phân phát cho các trung tâm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện được ưu tiên ở khu vực miền trung và Tây Nguyên, với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Ứng phó khẩn cấp của Liên hợp quốc và UNFPA.

Khu vực duyên hải miền trung của Việt Nam đã hứng chịu lũ lụt chưa từng có với những trận mưa lớn kéo dài và các trận bão liên tiếp kể trong dịp đầu tháng 10 năm 2020, gây ra tình trạng lũ lụt và sạt lở đất, khiến 200 người tử vong được ghi nhận cho đến thời điểm này và làm cho hàng nghìn người phải di dời. Ít nhất 7,7 triệu người trong khu vực này đã bị ảnh hưởng. Trong đó, hơn 1,3 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và 92.075 phụ nữ mang thai.

Kết quả báo cáo đánh giá nhanh có sự tham gia của các chuyên gia UNFPA được thực hiện vào tháng 11 năm 2020 cho thấy, tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở miền trung Việt Nam, lũ lụt và sạt lở đất đã gây ảnh hưởng nặng nề tới các cơ sở chăm sóc y tế, làm gián đoạn các chương trình chăm sóc y tế công cộng như: khám thai, đỡ đẻ, chăm sóc sau sinh và kế hoạch hóa gia đình. Phụ nữ và trẻ em gái không thể tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, bao gồm chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản.

“Sự kiện ngày hôm nay có ý nghĩa bổ sung cho nỗ lực của Chính phủ trong công tác ứng phó với thiên tai, nhằm bảo đảm các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất như lao động di cư và dân tộc thiểu số không bị gián đoạn. Phụ nữ tử vong khi sinh con là điều không nên xảy ra, ngay cả trong các tình huống khẩn cấp,” Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, phát biểu tại lễ bàn giao.

PGS.TS Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế, khẳng định: “Bảo vệ sức khỏe của tất cả người dân là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong hoàn cảnh thiên tai lũ lụt, đặc biệt là phụ nữ mang thai, có con nhỏ tại các vùng có lụt và sạt lở đất cần được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu mang ý nghĩa tối quan trọng. Hỗ trợ của UNFPA sẽ giúp hệ thống y tế cấp cơ sở có thể đương đầu với các tác động tiêu cực của thiên tai”.

UNFPA đang nỗ lực để bảo đảm duy trì việc cung ứng các phương tiện tránh thai hiện đại và hàng hóa phục vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và bảo đảm rằng, các cán bộ hộ sinh/nhân viên y tế khác có thiết bị bảo hộ cá nhân để bảo vệ bản thân.

Tổ chức này cũng kêu gọi các đối tác cùng tham gia hỗ trợ ứng phó với các nguy cơ và rủi ro do thiên tai, mua sắm và cung cấp vật tư thiết yếu cho những đối tượng dễ gặp rủi ro nhất, thí dụ như phụ nữ mang thai, phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực trên cơ sở giới.

XUÂN ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/-tang-gan-1-100-may-nghe-tim-thai-cho-vung-bao-lu-640648/