Tăng đột biến số ca nhiễm Covid-19, Hàn Quốc gặp khó về giường bệnh

Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết hôm thứ Sáu họ đang nỗ lực tối đa để tối đa hóa hiệu quả trong điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona mới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các trường hợp nhiễm mới được xác nhận ở các khu vực đông nam đất nước này.

Theo các quan chức chính quyền thành phố, trong số 1.017 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xác nhận ở thành phố đông nam Daegu, chỉ có 447 người được đưa vào bệnh viện và 570 người khác đang chờ giường bệnh viện trong khi tự cách ly tại nhà, tính tới đầu ngày thứ Năm.

Hệ thống y tế tại các tâm dịch bùng phát virus corona như Daegu và Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ các bệnh nhân. Ảnh: Yonhap.

Hệ thống y tế tại các tâm dịch bùng phát virus corona như Daegu và Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ các bệnh nhân. Ảnh: Yonhap.

Daegu - thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc, với dân số 2,4 triệu người - đã nổi lên như một điểm nóng của dịch virus corona ở Hàn Quốc, cùng với tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Mối lo ngại về tình trạng thiếu giường bệnh ở khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất này đã leo thang sau khi một bệnh nhân nhiễm virus 75 tuổi có liên quan đến một giáo phái ở Daegu chết vì suy hô hấp vào thứ Năm, khiến số người chết của quốc gia này tăng lên 13 người.

Bệnh nhân này, mặc dù có các bệnh tiềm ẩn, đã tự cách ly tại nhà cho đến khi chết trong khi vẫn chờ được đưa vào bệnh viện địa phương.

Jeong Eun-kyeong, người đứng đầu Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc KCDC cho biết: "Nguyên tắc của chúng tôi là chỉ định bệnh nhân nhiễm Covid-19 nghiêm trọng đến các bệnh viện để có thể điều trị chăm sóc tích cực".

KCDC cho biết họ đã đưa ra các hướng dẫn để các bác sĩ có thể nhanh chóng phân bổ giường bệnh cho bệnh nhân phù hợp với mức độ nghiêm trọng của bệnh và chuyển bệnh nhân nghiêm trọng đến các khu vực cách ly áp suất âm.

Tính đến thứ năm, Hàn Quốc đã có 1.077 phòng cách ly áp suất âm trên cả nước. Đây là điều cần thiết để bệnh nhân nghiêm trọng được điều trị nhằm ngăn ngừa lây nhiễm chéo từ phòng này sang phòng khác.

Vì các cơ sở như vậy đã phải đưa vào hoạt động diện rộng ở Daegu, các bệnh viện lớn ở Seoul cho biết họ cũng sẽ chấp nhận các bệnh nhân nhiễm virus đang trong tình trạng nguy kịch.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tang-dot-bien-so-ca-nhiem-covid-19-han-quoc-gap-kho-ve-giuong-benh-20200228084617906.htm