Tăng điểm liệt từ 1 thành 3 chỉ là tin đồn trên mạng

Ngay sau khi một số diễn đàn trên mạng xã hội đăng tải thông tin về việc từ năm 2018 sẽ tăng điểm liệt từ 1 điểm thành 3 điểm và tăng độ khó của đề thi, thí sinh tô sai đáp án trong bài thi trắc nghiệm có thể bị trừ điểm đã khiến nhiều học sinh bày tỏ sự hoang mang, lo lắng.

Ngày 23-8, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết: Về vấn đề tăng điểm liệt hay trừ điểm nếu thí sinh tô sai đáp án, đến giờ phút này, Bộ GD&ĐT chưa chốt phương án.

Đó đều là những thông tin không có căn cứ. Sau này, khi làm quy chế, nếu chốt các phương án, Bộ sẽ thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Còn việc người này hay người kia đề xuất, đó chỉ là ý kiến cá nhân của họ. Do vậy, thí sinh không nên hoang mang bởi những tin đồn chưa có căn cứ.

H.Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/bo-giao-duc-va-dao-tao-bac-thong-tin-tang-diem-liet-tu-1-thanh-3-diem-455110/