Tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và khen thưởng 24 Giáo sư, Phó giáo sư trong quân đội

Sáng 31-12, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố quyết định Tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND) lần thứ 15 và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng các nhà giáo quân đội được công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm 2020.

Thượng tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng và đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, thủ trưởng Bộ tư lệnh các quân binh chủng, lãnh đạo các học viện, nhà trường trong quân đội.

 Các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hệ thống nhà trường quân đội có 2 Nhà giáo Nhân dân đã được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu cao quý, 3 Giáo sư và 19 Phó giáo sư vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận. Đây là những nhà giáo, nhà khoa học mẫu mực, tiêu biểu đạo đức, tác phong công tác, về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho đồng nghiệp và học viên học tập noi theo.

Năm 2020, tuổi bình quân của các đồng chí đạt tiêu chuẩn GS trong quân đội là 46,67 tuổi; tuổi bình quân của các đồng chí đạt tiêu chuẩn PGS là 47,53 tuổi. Đơn vị có nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS nhiều nhất là Học viện Quân y với 6 đồng chí.

Báo cáo kết quả tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường khẳng định: Trong thời gian qua, Quân ủy Trung ương; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị đã thường xuyên quan tâm, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn và phát triển đội ngũ nhà giáo quân đội, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ số lượng, có cơ cấu, độ tuổi phù hợp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, kiến thức, năng lực chuyên môn, phương pháp sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học, kiến thức thực tiễn, trình độ ngoại ngữ, tin học từng bước đạt chuẩn theo quy định.

Thượng tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2020, so với năm 2011, tỷ lệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của các trường quân đội có trình độ sau đại học tăng từ 20,96% lên 40,40% (tăng 19,44%). Riêng đội ngũ nhà giáo có trình độ sau đại học tăng từ 29,93% lên 53,34% (tăng 23,91%).

Trong quân đội từ năm 1988 đến nay đã có 43 NGND, 409 NGƯT được Chủ tịch nước phong tặng. Từ năm 2003 đến năm 2020, trong quân đội đã có 63 giáo sư, 826 phó giáo sư được công nhận.

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, thay mặt Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang gửi lời chúc mừng tới các NGND, NGƯT, các đồng chí GS và PGS.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang trao Quyết định cho 2 Nhà giáo nhân dân của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, gắn liền với sự phát triển của quân đội, trong những năm qua đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục quân đội đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nhiều nhà giáo quân đội ngày đêm miệt mài bên trong giáo án, tích cực nghiên cứu khoa học, trau dồi tri thức, nghiệp vụ sư phạm, tham gia cải tiến vũ khí, khí tài,... vì học viên thân yêu, vì sự phát triển của nhà trường, của quân đội và đất nước.

Thượng tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang đồng thời đánh giá cao Cục Nhà trường và các học viện, nhà trường quân đội trong năm 2020 vừa qua đã có nhiều cố gắng trong nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là tạo được sự chuyển biến rõ nét.

Nhận định, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục sẽ còn có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Thượng tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang yêu cầu các các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục cần tập trung thực hiện tốt việc quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo. Mỗi nhà giáo, nhà khoa học cần phải nỗ lực, cố gắng không ngừng để nâng cao trình độ, nhất là về ngoại ngữ, năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng sư phạm, kiến thức thực tiễn... Các đề tài nghiên cứu phải bám sát thực tiễn, ứng dụng có hiệu quả.

Thượng tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng các nhà giáo quân đội được công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các học viện, trường và cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhất là trình độ ngoại ngữ và kỹ năng sư phạm; phát huy đội ngũ nhà giáo đã qua chiến đấu, có chức danh khoa học, có kinh nghiệm và thực sự tâm huyết với nghề nghiệp; tập trung tạo bước chuyển biến, đột phá trong ứng dụng thành quả của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, chuyển đổi số vào một số hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học; tích cực đầu tư cải tiến trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại… theo hướng học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với đơn vị; bên cạnh đó, cần quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho học viên, đội ngũ cán bộ trẻ nhằm tạo nguồn kế cận, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tang-danh-hieu-nha-giao-nhan-dan-va-khen-thuong-24-giao-su-pho-giao-su-trong-quan-doi-648051