Tăng đại biểu chuyên trách là phù hợp

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý tờ trình về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 19 người.

Như vậy, nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới, HĐND thành phố khóa XVI sẽ tăng 1 đại biểu chuyên trách so với hiện nay (hiện có 18 đại biểu), tăng 9 đại biểu chuyên trách so với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (tăng 1 phó chủ tịch HĐND, 4 phó trưởng ban và 4 ủy viên hoạt động chuyên trách tại 4 ban).

Việc đề nghị tăng đại biểu chuyên trách là hoàn toàn có cơ sở, bởi Hà Nội là đô thị loại đặc biệt, là Thủ đô của cả nước. Bên cạnh đó, việc tăng đại biểu chuyên trách không làm tăng số lượng đại biểu, bởi theo quy định Hà Nội vẫn có 95 đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 đã chứng minh, đại biểu chuyên trách của HĐND thành phố thực sự năng động, sáng tạo, đi đầu và có đóng góp quan trọng, nòng cốt trong toàn bộ các hoạt động của HĐND; đồng thời dẫn dắt, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm trong mọi hoạt động của cơ quan dân cử các cấp thành phố Hà Nội. Đặc biệt, hoạt động chất vấn được các đại biểu chuyên trách thể hiện rất rõ vai trò, trách nhiệm qua việc tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia phát biểu thảo luận, chất vấn ở 10 kỳ họp thường kỳ và các phiên giải trình.

Tin rằng, nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 19 người thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi để HĐND thành phố tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng sự mong đợi của cử tri.

Bảo Vy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/992456/tang-dai-bieu-chuyen-trach-la-phu-hop