Tăng cường xử phạt người xả rác ra đường

Ngày 12-6, Quận ủy quận 2 (TPHCM) tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề về thực hiện cuộc vận động 'Người dân quận 2 không xả rác ra đường và kênh rạch, vì quận 2 xanh - sạch - đẹp và giảm ngập nước', theo Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Theo Ban Dân vận Quận ủy quận 2, từ đầu năm đến nay, tuy tập trung phòng chống dịch Covid-19 nhưng các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo và thực hiện cuộc vận động đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là việc sơn vẽ các mảng tường kết hợp cải tạo các điểm đen ô nhiễm thành sân chơi hoặc thành vườn rau phục vụ người dân.

Đơn cử công trình biến bãi rác thành vườn rau tại khu đất Trường THCS chất lượng cao Cát Lái (phường Cát Lái); công trình cải tạo cảnh quan, sơn vẽ tường tuyên truyền bảo vệ môi trường và lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao tại khu dân cư Trường Thịnh (phường Thảo Điền); công trình cải tạo điểm đen thành sân chơi, sơn vẽ tường tuyên truyền năm văn hóa và bảo vệ môi trường, lắp đặt các dụng cụ trò chơi cho thiếu nhi tại đường 5 (phường Cát Lái)…

Tuy nhiên, Quận ủy quận 2 đánh giá, một số cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị vẫn chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động và vẫn còn tình trạng khoán trắng cho mặt trận, đoàn thể.

Do đó, Quận ủy quận 2 yêu cầu 11 phường thuộc quận đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua và đề ra giải pháp khắc phục, chú ý đến các mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu để nhân rộng. Cùng với đó là tăng cường xử phạt, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xả rác ra đường.

KIỀU PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tang-cuong-xu-phat-nguoi-xa-rac-ra-duong-667256.html