Tăng cường xử lý xe khách vi phạm luật giao thông

Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp 2/9, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, mật phục xử lý nghiêm các trường hợp xe khách vi phạm luật giao thông.

Theo ghi nhận của chúng tôi, bắt đầu từ khoảng 15h30 ngày 31/8, mật độ phương tiện tham gia giao thông tại nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô đã bắt đầu “nóng” lên so với những ngày bình thường. Đơn cử như tại đường Phạm Hùng hướng đi cầu Thăng Long, đoạn qua bến xe Mỹ Đình tình trạng các dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét một đã diễn ra khá phổ biến.

Bắt đầu từ khoảng 15h ngày 31/8 mật độ phương tiện trên các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô đã có chiều hướng gia tăng.

Để khắc phục tình trạng này, ngay từ đầu giờ chiều nay, thực hiện yêu cầu của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, Đội CSGT số 6 đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định gây cản trở giao thông. Đặc biệt, nhằm ngăn chặn các tình trạng ùn ứ giao thông liên quan đến tình trạng xe khách chạy với tốc độ rùa bò để bắt khách, Đội CSGT số 6 đã bố trí lực lượng mật phục, tổ chức ghi hình, bắn tốc độ đối với các phương tiện cố tình vi phạm.

Lực lượng CSGT chốt trực tại các nút giao để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Lãnh đạo Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, tính từ 13h đến thời điểm này (16h - PV), qua tuần tra, kiểm soát các lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý hơn chục trường hợp xe khách vi phạm luật giao thông. Trong đó, vi phạm tập trung chủ yếu vào các hành vi như, dừng đỗ đón trả khách sai quy định và chạy dưới tốc độ tối thiểu (dưới 30km/h).

Tương tự, tại tuyến Giải Phóng – Pháp Vân – QL 1A cũ, cũng vào đầu giờ chiều ngày hôm nay, lực lượng CSGT Đội 14 đã có mặt để tổ chức phân luồng giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý một chiếc xe khách vi phạm luật giao thông.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, đơn vị đã tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động tại các khu vực thường xuyên xuất hiện tình trạng xe khách vi phạm Luật Giao thông như đường Kim Đồng, Giải Phóng và đoạn qua bến xe Nước Ngầm…

Không chỉ xe khách, lực lượng CSGT cũng tiến hành xử lý các phương tiện hoạt động sai giờ quy định.

Cùng với đó, đơn vị đã tăng cường thêm các chiến sỹ làm nhiệm vụ tổ chức phân làn giao thông tại các nút giao nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc có thể xảy ra.

Không chỉ lực lượng CSGT, lực lượng Thanh tra GTVT cũng tích tham gia công tác xử phạt các hành vi dừng đỗ sai quy định gây cản trở, mất ATGT.

Theo thống kê của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội từ 1/7 – 31/8, đơn vị này đã xử lý 929 trường hợp xe khách vi phạm luật giao thông, phạt tiền hơn 400 triệu đồng, tạm giữ 928 bộ giấy tờ, tước 11 GPLX, tạm giữ 1 phương tiện. Trong đó, hành vi vi phạm tập trung vào các lỗi như; dừng đỗ sai phương tiện, mở cửa khi xe đang chạy, chạy dưới tốc độ tối thiểu…

Lực lượng thanh tra giao thông quận Hoàng Mai xử lý xe khách chở quá số người quy định.

Vân Nhi-Văn Trọng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tang-cuong-xu-ly-xe-khach-vi-pham-luat-giao-thong-324292.html