Tăng cường xử lý vi phạm theo chuyên đề, quyết tâm kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí

Đó là chỉ đạo của Đại tá Lê Quốc Dân- Phó giám đốc CATP Đà Nẵng tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm do Phòng CSGT tổ chức ngày 10-7. Biểu dương lực lượng CSGT, nhất là công tác bảo vệ các lễ hội, sự kiện lớn như Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế, hội chợ xuân, các hoạt động chào đón năm mới… Đại tá Lê Quốc Dân cho rằng, đó là thành quả đáng tự hào của mỗi cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong lực lượng CSGT nói riêng, CATP nói chung.

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Thượng tá Bùi Chí Hòa- Phó phòng CSGT, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT các cấp đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông (TNGT), không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi đua xe trái phép, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, buôn bán vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, hàng lậu, hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Lãnh đạo Phòng đã chỉ đạo các đơn vị tập trung điều hòa, hướng dẫn giao thông, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông và tổng ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn cũng như các chuyên đề xử lý vi phạm...

Qua công tác tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý TTATGT, đã lập biên bản gần 46.154 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 37.857 trường hợp, tước giấy phép lái xe 5.581 trường hợp. Đặc biệt, với việc xử lý theo các chuyên đề nổi như xử lý người nước ngoài vi phạm, xe khách BKS nước ngoài, phạt nguội qua camera… đã xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm, được nhân dân đánh giá cao.

Lãnh đạo Phòng CSGT cũng nhìn nhận, toàn lực lượng đã thực hiện nhiều giải pháp, tuy nhiên tình hình vi phạm giao thông và tai nạn vẫn diễn biến phức tạp. Trong số 42 vụ TNGT xảy ra làm chết 33 người, 15 người bị thương, giảm 17 người bị thương, song số người chết lại tăng 4, số vụ TNGT không giảm so với cùng kỳ năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Quốc Dân cho rằng, CBCS toàn lực lượng CSGT đã rất nỗ lực trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo TTATGT với nhiều chuyên đề hay, đạt hiệu quả rất tốt… tuy nhiên tình hình TNGT xảy ra rất phức tạp, số người chết tăng. Vì vậy, CSGT các cấp cần cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân tồn tại. Trong đó, nên rà soát những hành vi vi phạm, điểm đen tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT để đề ra những giải pháp căn cơ nhất. Cùng với việc tiếp tục thực hiện các chủ đề của năm ATGT do Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ CA phát động, các chương trình "TP 4 an", xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của TP, Đại tá Lê Quốc Dân yêu cầu lực lượng CSGT mà trên hết là người đứng đầu phải gương mẫu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác của CBCS, nỗ lực xây dựng hình ảnh người CSGT bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. "Bên cạnh tuần tra kiểm soát, theo dõi công tác xử lý phạt nguội qua camera, tôi đề nghị CBCS các đội nghiệp vụ, trạm CSGT cửa ô cần tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn tới TNGT, nhất là thông qua các chuyên đề nổi như: Người nước ngoài vi phạm luật giao thông, vượt đèn đỏ, nồng độ cồn, xe ben vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng, xe lôi chở hàng cồng kềnh… Cùng với đó, sẽ cho thành lập tổ phản ứng nhanh, xử lý nóng những vụ việc, chuyên đề nổi về vi phạm TTATGT, hạ quyết tâm kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí trong năm ATGT 2019", Đại tá Lê Quốc Dân nhấn mạnh.

Đại tá Lê Quốc Dân cũng yêu cầu mỗi CBCS cần nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, đặt quyền lợi của dân lên trên hết. Với lãnh đạo phòng, lãnh đạo các đội, cần theo dõi, kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc, những tấm gương người tốt, việc tốt trong tuyên truyền, đảm bảo TTATGT, phòng chống tội phạm, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động đang thực hiện trong lực lượng CAND.

CÔNG HẠNH

Tại hội nghị, CATP phối hợp với Cty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả tổ chức trao thưởng cho Cty CP Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, CAP Hòa Hiệp Bắc, CAQ Liên Chiểu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời vụ phạm pháp hình sự xảy ra lúc 14 giờ 15 ngày 5-7 tại hầm Đường bộ Hải Vân, bắt giữ đối tượng Trần Minh Dương (1987, trú xã Bình Sơn 1, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) tài xế ô-tô BKS 43A - 337.36 gây tai nạn liên hoàn và gây rối khiến giao thông ách tắc.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_209161_tang-cuong-xu-ly-vi-pham-theo-chuyen-de-quyet-tam-keo-giam-tngt-tren-ca-3-tieu-chi.aspx