Tăng cường xử lý vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh

Ngày 10-5, ghi nhận công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ dân sinh, chợ cóc, chợ tạm, hàng quán vỉa hè... trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, ở một số hàng quán, chợ dân sinh, người mua và bán chưa tuân thủ quy định giãn cách, đeo khẩu trang...

Tại chợ dân sinh và chợ đầu mối phía Nam, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) vẫn có người không đeo khẩu trang hoặc vi phạm quy định giãn cách.

Nhiều vi phạm phòng dịch

Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn quận Ba Đình như chợ Châu Long, chợ Ngọc Hà, chợ tạm phố Tôn Thất Thiệp..., hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang. Tuy nhiên, còn có tình trạng đeo khẩu trang sai quy cách, chưa thực hiện giãn cách theo quy định.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng ban Quản lý chợ Ngọc Hà cho biết, Ban Quản lý chợ đã cử người trực và liên tục đi nhắc nhở 170 hộ kinh doanh thực hiện nghiêm thông điệp "5K". Trong chợ có 15 vị trí để nước sát khuẩn tay, đồng thời có khẩu trang phát cho người không mang khẩu trang. Việc giữ khoảng cách an toàn giữa người bán hàng và người mua hàng đôi khi còn chưa đúng vì khách đông nên Ban Quản lý chợ nhắc nhở liên tục. Thời gian qua, Ban Quản lý chợ đã lập biên bản xử phạt 2 trường hợp đeo khẩu trang không đúng cách bằng hình thức đình chỉ kinh doanh 3 ngày.

Trên địa bàn phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân), tình trạng hàng ăn, quán vỉa hè lấn chiếm lòng, lề đường đã được giải quyết triệt để. Trên phố Nguyễn Lân, Phan Đình Giót..., các quán cà phê, bia hơi cũng lắp đặt vách ngăn và kê bàn ghế, thực hiện giãn cách theo quy định. Tuy nhiên, tại chợ dân sinh họp trên phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, vẫn xuất hiện một số trường hợp đeo khẩu trang theo kiểu đối phó. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Nguyễn Liên Hương, UBND phường đã kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch tại cơ sở, trong đó có 16 tổ giám sát cộng đồng. Từ đầu tháng 5-2021 đến nay, phường đã xử phạt 9 triệu đồng đối với 5 trường hợp không đeo khẩu trang.

Còn tại địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai), khu vực chợ đầu mối phía Nam và chợ dân sinh họp trên phố Hoàng Mai, đoạn giáp với phố Tam Trinh, người dân và các hộ buôn bán đã chấp hành đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Song, tại các lối vào, khu vực có nhà chung cư, vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Tại đây còn nhiều trường hợp lơ là không đeo khẩu trang khi ra vào. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ Trần Thu Thúy, UBND phường đã kiện toàn 124 tổ giám sát tại 14 khu dân cư. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt 6 triệu đồng đối với 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tương tự, tại chợ dân sinh Hàng Bè mới ở phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), vẫn còn tình trạng người dân không đeo khẩu trang. Các quán ăn đều trang bị vách ngăn nhưng các quán cà phê, bia hơi thì vẫn tập trung đông người, không giãn cách theo quy định.

Tại chợ dân sinh Hàng Bè mới ở phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), vẫn còn tình trạng người dân không đeo khẩu trang.

Tăng cường kiểm tra

Theo ghi nhận tại các khu vực chợ dân sinh đầu phố Hào Nam, Giảng Võ, Đội Cấn, phố Châu Long, khu vực phố Gia Ngư..., bà con tiểu thương đều chấp hành đeo khẩu trang đúng cách trong sự giám sát của bảo vệ dân phố.

Tại địa bàn phường Cát Linh (quận Đống Đa), các khu chợ dân sinh chủ yếu nằm trong ngõ nhỏ, nên lực lượng chức năng kiểm soát chặt, yêu cầu không họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường và đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phòng, chống dịch nghiêm ngặt. Trung tá Đỗ Quang Hiển, Phó Trưởng Công an phường Cát Linh cho biết, tất cả tiểu thương đều cam kết phòng, chống dịch, nhắc nhở khách mua hàng cùng tuân thủ đeo khẩu trang phòng, chống dịch và không vi phạm trật tự đô thị.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch.

Ngày 10-5, khảo sát tại các địa bàn giáp ranh xã Đồng Lạc (nơi có 2 ca mắc Covid-19 tại thôn Yên Lạc đã được đưa đi cách ly tập trung) gồm: Hồng Phong, Tốt Động, Trần Phú... của huyện Chương Mỹ, trên các trục đường lớn, chợ dân sinh khá vắng và người dân đều nghiêm túc đeo khẩu trang tại nơi công cộng... Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc Nguyễn Duy Hánh cho biết, xã vẫn duy trì 7 chốt kiểm soát và triển khai phương án cung cấp đủ nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong khu vực cách ly. Người dân xã Đồng Lạc chấp hành nghiêm túc các biện pháp đeo khẩu trang và cập nhật, cung cấp thông tin thường xuyên cho lực lượng chức năng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến cho biết, huyện đã thành lập 16 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 32 xã, thị trấn. Tính từ ngày 27-4 đến nay, huyện đã xử lý 39 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch với tổng số tiền 55 triệu đồng.

Tại huyện Đông Anh, là địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh F0 nên công tác phòng, chống dịch được đặc biệt quan tâm. Giám đốc Ban Quản lý chợ Đông Anh Hoàng Văn Thùy cho biết, Ban đã yêu cầu các chợ Trung tâm (tổ 3, thị trấn Đông Anh); chợ Tó (xã Uy Nỗ); chợ Dâu (xã Xuân Canh); chợ Lắp Ghép (thị trấn Đông Anh) xây dựng phương án phòng, chống dịch và thành lập các tổ Covid tại chợ. Ban Quản lý các chợ, tổ Covid phải tăng cường tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương và khách hàng bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch. Đồng thời, treo, dán các áp phích, thông báo hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực công cộng để khách hàng có thể đọc và làm theo. Theo bà Nguyễn Thị Hằng, tiểu thương chợ Tó (xã Uy Nỗ), tại các chợ đều bố trí cán bộ đo thân nhiệt nhanh, đồng thời nhắc nhở người dân đeo khẩu trang y tế, rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc nước rửa tay khô.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/998869/tang-cuong-xu-ly-vi-pham-phong-chong-dich-tai-cho-dan-sinh