Tăng cường vai trò gia đình và cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) có Công văn số 1358/BVHTTDL-VHCS về việc phát huy vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đo thân nhiệt người dân ra vào chợ Mỹ Quý (TP. Long Xuyên)

Theo đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị các sở ở các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu Sở VH-TT&DL tăng cường phối hợp chính quyền địa phương triển khai các giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, dòng họ trong thực hiện việc cưới, việc tang văn minh gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tích cực vận động, hướng dẫn, khuyến cáo người dân cân nhắc thời gian tổ chức việc cưới vào thời điểm phù hợp khi đã có công bố hết dịch.

Đối với việc tang, không làm cỗ mời khách trong ngày tang lễ và những ngày tuần tiết; thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Về nghi lễ tảo mộ thì không tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, nhất là, không tổ chức ăn uống, gặp mặt và các hình thức tập trung đông người khác trong thời gian có dịch…

Bộ VH-TT&DL cũng đề nghị các gia đình, dòng họ và cộng đồng tích cực phát hiện, phản ánh những hành vi sai phạm đến các cơ quan chức năng trên địa bàn cư trú để có biện pháp xử lý. Đồng thời, chủ động chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tạo sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng.

An Giang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đạt được những kết quả bước đầu. Nhất là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, An Giang triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm kiểm soát tốt tình hình, ứng phó dịch bệnh, gắn với các giải pháp phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch ứng phó dịch bệnh Covid-19 với từng tình huống cụ thể, đồng thời, có Công văn số 350/UBND-KGVX về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cổ động đến từng địa bàn dân cư để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, dòng họ trong việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ cho bản thân, gia đình, cộng đồng và tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Điển hình là hiện nay người dân rất cân nhắc, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết và tuân thủ việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Các chợ trên địa bàn tỉnh đều bố trí các chốt để đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân ra vào chợ phải đeo khẩu trang và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh… Trong gia đình, người dân tăng cường vệ sinh nhà cửa, đảm bảo tăng cường sức khỏe và vận động người thân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Cách ly xã hội được xem là giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. UBND tỉnh khuyến cáo mỗi người dân tiếp tục nêu cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định pháp luật hiện hành tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tang-cuong-vai-tro-gia-dinh-va-cong-dong-trong-phong-chong-dich-benh-a269739.html