Tăng cường vai trò của Quốc hội trong hoạt động đối ngoại Nhà nước

Chiều 20-8, tại TP Cần Thơ, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (QH) phối hợp Viện KAS (Konrad Adenauer Stiftung tại Việt Nam, thuộc Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo 'Vai trò của QH trong hoạt động đối ngoại Nhà nước'.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ngoại giao, nhà ngoại giao trong nước và nước ngoài đến từ EU, Mỹ, Canada… dự.

Ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội thảo tập trung thảo luận về ngoại giao Nghị viện, thuận lợi và thách thức đối với ngoại giao Nghị viện nước ta; công tác lập pháp và giám sát trong thực hiện điều ước quốc tế phục vụ tiến trình hội nhập của đất nước; vai trò của Nghị viện trong triển khai chính sách đối ngoại Nhà nước tại một số quốc gia…

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị: Để nâng cao và phát huy tốt hơn nữa vai trò của QH trong hoạt động đối ngoại Nhà nước, hội thảo cần tập trung thảo luận về: tình hình thế giới và khu vực, những thuận lợi khó khăn, thách thức của đối ngoại Việt Nam; vai trò của QH trên phương diện đối ngoại song phương, đa phương, lập pháp và giám sát; xu hướng phát triển ngoại giao Nghị viện và khuyến nghị những giải pháp tăng cường vai trò của Nghị viện trong hoạt động đối ngoại của Nhà nước, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại Nghị viện trong thời gian tới…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37374802-tang-cuong-vai-tro-cua-quoc-hoi-trong-hoat-dong-doi-ngoai-nha-nuoc.html