Tăng cường ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Cục Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Cục Năng lượng nguyên tử trình bày báo cáo tổng hợp kết quả 15 năm thực hiện chiến lược và các báo cáo, tham luận của đại diện một số cơ quan, đơn vị về những tồn tại, hạn chế trong quá trình ứng dụng năng lượng nguyên tử vào các lĩnh vực trong đời sống. Từ đó, đề xuất những giải pháp và định hướng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong giai đoạn 2021-2030.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại chương trình, TS Trần Bích Ngọc, Phó cục trưởng phụ trách Cục Năng lượng nguyên tử nhấn mạnh về những mặt đã đạt được trong thời gian qua như ký kết các hiệp định hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử với các đối tác quan trọng (Nhật, Pháp, Mỹ) và tham gia hầu hết các điều ước quốc tế trong lĩnh vực an toàn, an ninh, không phổ biến vũ khí hạt nhân; hình thành hành lang pháp lý và hệ thống quản lý trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử như một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và hàng loạt cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch, dự án đã được xây dựng và tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, TS Trần Bích Ngọc cũng chia sẻ về những hạn chế còn gặp phải gây cản trở sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử là ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ có nhiều tiềm năng, tuy nhiên đầu tư và sự quan tâm của doanh nghiệp còn chưa tương xứng; đội ngũ cán bộ lĩnh vực năng lượng nguyên tử tuy đông đảo nhưng đang có nguy cơ thiếu hụt lực lượng chuyên gia, thế hệ kế cận chưa đảm bảo sự phát triển liên tục.

Tin, ảnh: TRỊNH NGHĨA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/khoa-hoc-cong-nghe/trong-nuoc/tang-cuong-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu-vi-muc-dich-hoa-binh-647888