Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Tuyên giáo cơ sở để tuyên truyền, vận động tổ chức cơ sở đảng, đến nhân dân về tầm vóc, vị thế của đất nước trong tình hình thế giới hết sức biến động.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Chi Mai).

Chiều 3/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp Tập huấn công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, huấn học cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Cần Giờ.

Lớp tập huấn thu hút 106 học viên là lãnh đạo, cán bộ Ban tuyên giáo các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ TP và các tổ chức chính trị TP, thành viên ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại TP, văn nghệ sỹ và báo chí TP tham gia.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Tô Đại Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh: Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ tuyên giáo cơ sở để tuyên truyền, vận động đến tổ chức cơ sở đảng, đến nhân dân về tầm vóc, vị thế của đất nước trong tình hình thế giới hết sức biến động.

Khóa tập huấn diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/10/2019, với các nội dung về quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; các chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại; công tác tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý trên đất liền; kỹ năng công tác giảng dạy, lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên cấp huyện.

Bên cạnh đó, lớp học được chia thành 3 cụm để học viên thực hành báo cáo chuyên đề cũng như thảo luận về các chuyên đề như: "Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới và Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030", "Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền", "Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Tại buổi tập huấn, Thượng tá Vũ Hữu Kiêm, Quyền trưởng Ban Tuyên huấn - Cục Chính trị Bộ tư lệnh Hải quân đã trao đổi chuyên đề "Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền" cho các cán bộ làm công tác Tuyên giáo.

Cùng với đó, đồng chí Tô Đại Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, cũng trình bày chuyên đề "Kỹ năng, phương pháp tuyên truyền" cho các cán bộ Tuyên giáo.

Nhân dịp này, các cán bộ khóa tập huấn đã tham quan thực tế Đồn Biên phòng Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).

Tại đây, Đại tá Nguyễn Duy Thắng, chính ủy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh, đã giới thiệu tới các học viên về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của Bộ đội Biên phòng TP và Đồn Biên phòng Cần Thạnh./.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/tang-cuong-tuyen-truyen-thong-tin-doi-ngoai-cho-doi-ngu-can-bo-tuyen-giao-538201.html