Tăng cường tuyên truyền qua loa lưu động về phòng, chống dịch Covid-19

Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, quận Đống Đa đã xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch của quận với những phương án, kịch bản cụ thể...

Đống Đa là quận có mật độ dân cư cao cùng sự di biến động dân cư lớn. Người dân đến làm ăn sinh sống, du lịch, học tập, người nước ngoài đến du lịch, thăm quan, lưu trú di chuyển trên địa bàn rộng, khó kiểm soát, tiếp cận làm nguy cơ lây truyền bệnh tăng cao.

Công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó có hoạt động tuyên truyền bởi vậy luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, Quận ủy, HĐND và UBND quận Đống Đa cũng như có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các Ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn cho biết, quận đã xây dựng Kế hoạch về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn quận. Trong đó yêu cầu tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, TP, quận về công tác phòng, chống dịch.

Các hộ kinh doanh mặt hàng không thiết yếu trên địa bàn phường Trung Tự, quận Đống Đa tạm dừng hoạt động, đồng lòng chống dịch

Các hộ kinh doanh mặt hàng không thiết yếu trên địa bàn phường Trung Tự, quận Đống Đa tạm dừng hoạt động, đồng lòng chống dịch

Triển khai thực hiện Kế hoạch, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức 1 lớp tuyên truyền về phòng chống dịch Covid -19 cho đội ngũ báo cáo viên của 21 phường. UBND quận cũng tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND 21 phường: Tổ chức thu thập thông tin, viết bài, cung cấp tài liệu tuyên truyền giáo dục sức khỏe, USB ghi âm bài phát thanh… với các nội dung phòng chống dịch cung cấp cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch 21 phường để thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện.

Quận triển khai in và cấp phát 120.000 tờ rơi, 2.500 poster tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong đó các tờ rơi tuyên truyền được phát đến từng hộ gia đình, tất cả các hộ đang kinh doanh tại chợ. Poster được dán trên hệ thống bảng tin tại tổ dân phố, dán tại cổng ra vào, bộ phận 1 cửa, tiếp dân, quầy tiếp đón, tầng hầm, tầng 1, các cửa ra vào thang máy, hành lang các tầng nhà… của các cơ quan, đơn vị, trường học, trung tâm thương mại, các chợ, khu chung cư, khu tập thể, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Các khu vực công cộng đông người qua lại như nhà ga, điểm dừng xe bus, công viên…

Tấm Pano cỡ lớn tuyên truyền phòng, chống dịch Covi-19 được đặt tại ngã 6 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa).

Để tuyên truyền đến người nước ngoài, quận Đống Đa đã thực hiện phát tờ rơi in bằng tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật để hướng dẫn phòng chống dịch cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc, du lịch và lưu trú trên địa bàn quận.

Ngoài ra, các phường trên địa bàn quận còn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh kết hợp loa lưu động. Cán bộ các phường đã thực hiện 4.885 lượt tuyên truyền với loa lưu động đặt trên xe máy, trên xe kéo tay đi đến từng ngõ ngách trên địa bàn quận.

Nội dung tuyên truyền hướng đến việc nâng cao hiểu biết của người dân, để người dân có thái độ bình tĩnh. Không chủ quan cũng như không hoang mang, lo lắng thái quá, đặc biệt không tích trữ lương thực, thực phẩm. Không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nước ngoài, người Việt Nam đến/trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch, người đang thực hiện cách ly.

Với sự vào cuộc quyết liệt, bài bản, trong đó có sự góp sức tích cực của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhận thức của người dân trên địa bàn quận Đống Đa về công tác phòng chống dịch bệnh đã được nâng cao. “Nhân dân trong quận có niềm tin tưởng cao vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Chính phủ về phòng chống dịch Covid -19.

Tin tưởng vào hệ thống y tế trong nước có đủ khả năng điều trị bệnh dịch. Từ đó đồng thuận, đoàn kết, quan tâm, chia sẻ, tuyên truyền, vận động nhau chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế”, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn cho biết.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tang-cuong-tuyen-truyen-qua-loa-luu-dong-ve-phong-chong-dich-covid-19-188616.html