Tăng cường tuyên truyền, phát huy giá trị di tích

Sáng 22-5, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hiền chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hiền chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Theo báo cáo của ngành Văn hóa, hiện trên địa bàn tỉnh có 57 di tích được xếp hạng. Từ năm 2009 đến nay ngành đã trùng tu, tôn tạo 11 di tích với tổng kinh phí 101 tỷ đồng. Có 9 di tích đang thực hiện trùng tu (trong đó 6 di tích sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách, 3 di tích từ nguồn xã hội hóa) và nhiều di tích đang cần được trùng tu như: Đền thờ Nguyễn Tri Phương (TP.Biên Hòa); Tòa hành chính Long Khánh...

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo những khó khăn và kiến nghị các sở, ngành liên quan về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Phát biểu tại buổi làm việc Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hiền ghi nhận những kết quả mà ngành Văn hóa đạt được trong thời gian qua, Ban VH-XH đã đề nghị Sở VH-TTDL cần tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế bảo vệ, sử dụng và phát huy giá trị di tích.

Đại diện H.Long Thành phát biểu tại buổi làm việc

Với các địa phương, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đề nghị cần phối hợp với các sở, ngành rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di tích; tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là phối hợp với ngành Gáo dục đưa học sinh đến tham quan các di tích. Tùy theo yêu cầu từng di tích mà có sự bố trí nguồn nhân lực phù hợp để dẫn dắt các hoạt động đi vào chiều sâu nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy giá trị di tích.

Trước đó, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm trưởng đoàn đã có 2 ngày (18 và 19-5) làm việc tại TP. Long Khánh và TP.Biên Hòa về công tác quản lý, bảo vệ, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa. Đoàn đã đến khảo sát các di tích như: Mộ cự thạch Hàng Gòn, di tích Tòa Hành chính tỉnh Long Khánh; Lăng mộ Trịnh Hoài Đức, Nhà lao Tân Hiệp…

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202005/tang-cuong-tuyen-truyen-phat-huy-gia-tri-di-tich-3004747/