Tăng cường tuyên truyền giải pháp chung sống an toàn với dịch Covid-19

Ngày 12-5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã dự hội nghị giao ban công tác của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã đánh giá kết quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 4 tháng đầu năm; thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và cách thức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội 8 tháng còn lại năm 2020.

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, thời gian qua, các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền các luật, nghị quyết của Quốc hội mới thông qua. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các quy định pháp luật nói chung, các hành vi vi phạm và chế tài xử lý hành chính, hình sự có liên quan phòng, chống dịch bệnh nói riêng đã được các đơn vị cập nhật, phổ biến thường xuyên. Trong quá trình triển khai, Thành đoàn Hà Nội có nhiều sáng tạo thông qua việc cập nhật liên tục thông qua Fanpage Facebook Thành đoàn Hà Nội; thiết kế hình ảnh trực tuyến chuyển tải những thông điệp cụ thể về phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ môi trường…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đánh giá, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Hà Nội đã có sự điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, bám sát sự kiện thời sự từng thời điểm. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh đã tạo điểm nhấn lan tỏa trong cả nước.

Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy phải đề cao cảnh giác, tiếp tục công tác phòng, chống dịch bệnh và tập trung triển khai các biện pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác tuyên truyền nói riêng; tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với kỹ năng, biện pháp phòng, chống dịch nhằm chung sống an toàn với dịch Covid-19.

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/967150/tang-cuong-tuyen-truyen-giai-phap-chung-song-an-toan-voi-dich-covid-19