Tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa Hà Tĩnh - Bôlykhămxay - Savannakhet

Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn ba tỉnh Hà Tĩnh - Bôlykhămxay - Savannakhet sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Lào; tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau...

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm tuyên giáo giữa ba tỉnh được tổ chức tại TP Hà Tĩnh.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm tuyên giáo giữa ba tỉnh được tổ chức tại TP Hà Tĩnh.

Chiều 16/8, tại TP Hà Tĩnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh (nước CHXHCN Việt Nam), Ban Tuyên huấn hai tỉnh Bôlykhămxay và Savannakhet (nước CHDCND Lào) tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo giữa ba tỉnh.

Chủ trì tọa đàm có đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đồng chí U Đon Sỏn Sú Lin - Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Bôlykhămxay và đồng chí Khăm Vi Sảy Phúi Nhạ Vông - Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Savannakhet.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn hai tỉnh Bôlykhămxay và Savannakhet.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn ba tỉnh đã trao đổi với nhau những thông tin quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - chính trị, công tác xây dựng đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của ba tỉnh nói riêng và hai đất nước nói chung.

Lãnh đạo các ban cũng chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt - Lào.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng khẳng định: Hà Tĩnh hết sức coi trọng và luôn dành sự quan tâm, tình cảm đặc biệt đối với tỉnh Bôlykhămxay và tỉnh Savannakhet cũng như các tỉnh, thành phố của nước bạn Lào.

Đồng chí Hà Văn Hùng nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẵn sàng trao đổi hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên giáo, tăng cường hỗ trợ vì tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam nói chung và ba tỉnh nói riêng.

Đồng chí U Đon Sỏn Sú Lin - Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Bôlykhămxay thông tin khái quát về tình hình của tỉnh thời gian qua.

Cũng tại buổi tọa đàm, đại biểu Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn ba tỉnh chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện công tác tuyên giáo. Trong đó, đại biểu nhấn mạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Lào; tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau; tổ chức các hoạt động năm đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống đặc biệt, bền vững giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và ba tỉnh Hà Tĩnh - Bôlykhămxay - Savannakhet nói riêng.

Đồng chí Khăm Vi Sảy Phúi Nhạ Vông - Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Savannakhet thông tin về công tác tuyên huấn của tỉnh thời gian qua.

Đại biểu cũng bày tỏ ý kiến về tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực; tạo điều kiện để các đơn vị, địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác lẫn nhau. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, công dân, người lao động của tỉnh Hà Tĩnh sinh sống, kinh doanh ổn định tại tỉnh Bôlykhămxay, tỉnh Savannakhet, các địa phương của nước bạn Lào và ngược lại... Qua đó, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng thực hiện thành công nghị quyết Trung ương Đảng hai nước, nghị quyết đại hội đảng bộ của ba tỉnh.

Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn ngành tuyên giáo ba tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường mối quan hệ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 tỉnh Bôlykhămxay, Savannakhet tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Lào phồn vinh, thịnh vượng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng quà lưu niệm cho Ban Tuyên huấn tỉnh Bôlykhămxay...

... và Ban Tuyên huấn tỉnh Savannakhet.

Lãnh đạo Ban Tuyên huấn tỉnh Bôlykhămxay...

... và tỉnh Savannakhet tặng quà lưu niệm cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/tang-cuong-trao-doi-kinh-nghiem-cong-tac-tuyen-giao-giua-ha-tinh-bolykhamxay-savannakhet/236197.htm