Tăng cường quảng bá sách lý luận chính trị đến với bạn đọc Cuba và các nước Mỹ Latinh

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có buổi làm việc với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, nhằm tăng cường công tác phối hợp, hợp tác trong tuyên truyền, quảng bá sách lý luận chính trị tại địa bàn Cuba và mở rộng ra khối các nước Mỹ Latinh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc-Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, trong những năm qua, Nhà xuất bản đã tổ chức xuất bản một số sách về Cuba, về lãnh tụ của Cuba, như: 100 giờ với Fidel-Những cuộc trò chuyện với Ignacio Ramonet; Sống mãi như những cây trắc bách hương-Gia cảnh của Fidel Castro (sách dịch); các ấn phẩm sách của Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba do Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn (Đảng Cộng sản lãnh đạo quá trình đổi mới tại Việt Nam-Cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội tại Cuba: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn năm 2013; Vai trò của Đảng trong cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội tại Cuba và đổi mới tại Việt Nam-Lý luận và thực tiễn năm 2015; Phát triển kinh tế, xã hội và công tác chính trị, tư tưởng-Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba năm 2019); Việt Nam-Cuba: 60 năm đồng hành (tập hợp văn kiện Đảng và Nhà nước).

Đồng chí mong muốn mối quan hệ giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tiếp tục được tăng cường, nâng cao; qua đó mở rộng không gian tuyên truyền, quảng bá về sách lý luận chính trị ở Cuba và ở Việt Nam, giúp bạn đọc hai nước có thêm tư liệu tham khảo và tìm hiểu về hai nước, hai dân tộc, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống vĩ đại Việt Nam-Cuba.

Đáp từ, đồng chí Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam cảm ơn đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đến thăm và trao đổi những thông tin quan trọng về sự hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ Cuba Orlando Nicolas Hernandez Guillen nguyện là cầu nối giúp Nhà xuất bản thiết lập mối quan hệ hợp tác với một số cơ quan xuất bản ở Cuba, để hai bên cùng khai thác đề tài, giới thiệu và xuất bản các đầu sách hay, có giá trị phục vụ nhu cầu của bạn đọc hai nước, nhằm triển khai hiệu quả Thỏa thuận trao đổi và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba, đồng thời giúp nhân dân hiểu rõ hơn về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trên cương vị là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, đồng chí Orlando Nicolas Hernandez Guillen bày tỏ ủng hộ và sẽ tạo điều kiện hết sức để góp phần đưa sự hợp tác toàn diện giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu cùng trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức dịch và xuất bản sách, phương thức tặng sách cho phía Cuba và một số nội dung góp phần tích cực vào việc củng cố, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc-Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã trao tặng đồng chí Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam một số ấn phẩm xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha, gồm: Vững bước trên con đường đổi mới (2 tập) của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của Nhà văn Trần Mai Hạnh.

TRỊNH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/tang-cuong-quang-ba-sach-ly-luan-chinh-tri-den-voi-ban-doc-cuba-va-cac-nuoc-my-latinh-688748/