Tăng cường quan trắc môi trường lao động, khám bệnh nghề nghiệp

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quốc gia, tại tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Quốc gia về ATVSLĐ đã tổ chức đối thoại định kỳ năm 2019.

 Ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Đ.V

Ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Đ.V

Ngày 3.5, Hội đồng Quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động đã tổ chức buổi đối thoại định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) - cho biết, năm 2018, tại hội nghị đối thoại được tổ chức ở Hà Nội, Hội đồng Quốc gia An toàn Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã tiếp nhận nhiều ý kiến của doanh nghiệp và các địa phương trong thực hiện vấn đề ATVSLĐ. Các kiến nghị đó đã được các bộ, ngành liên quan của hội đồng giải quyết.

“Ngay sau đối thoại, Hội đồng đã tổng hợp, ban hành thông báo về kết quả đối thoại. Đồng thời, Hội đồng đã đề nghị các thành viên tiếp tục rà soát, giải quyết và sửa đổi các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực quản lý. Sau đối thoại, đến nay đã có 42/63 địa phương thành lập Hội đồng cấp tỉnh và triển khai hội nghị đối thoại cấp tỉnh, kịp thời giải quyết khó khăn cho DN cũng như kiến nghị đến các bộ, ngành Trung ương những vướng mắc cần sự vào cuộc của cấp Trung ương” - ông Thắng nói.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đã đơn giản hóa 72,7% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực huấn luyện ATVSLĐ. Chính sách huấn luyện được cải cách theo hướng giao quyền chủ động cho doanh nghiệp nếu đủ điều kiện tự huấn luyện hạng A, tự công bố, thông báo đến Sở LĐ-TB&XH nơi có trụ sở chính; giấy chứng nhận hạng B giao về địa phương; rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ từ 30 ngày còn 25 ngày làm việc đối với cấp mới, 10 ngày đối với cấp lại, cấp đổi tên; đề xuất giảm mức đóng phí thẩm định dịch vụ huấn luyện cho doanh nghiệp…

Quan cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Đ.V

Ngoài ra, Bộ Y tế, Xây dựng, Công thương, GTVT sau tiếp nhận phản ánh đã tăng cường truyền thông về quan trắc môi trường lao động, khám bệnh nghề nghiệp, thường xuyên cập nhập nội dung trả lời doanh nghiệp kịp thời trên trang thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành cuốn Sổ tay ATVS và 16 nghìn tờ tranh về công tác ATVSLĐ để trang bị kiến thức, nghiệp vụ, chính sách, phát luật cho NLĐ, nhất là các đối tượng công nhân làm những công việc có nguy cơ mất an toàn như: ngành điện, xây dựng, Than-Khoáng sản…

Để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ 2017-2018, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn 7 LĐLĐ tỉnh, TP xây dựng 12 góc tuyên truyền về ATVSLĐ, hỗ trợ 11 LĐLĐ tỉnh, TP tổ chức 14 lớp tập huấn ATVSLĐ cho 420 người, tái bản 13 nghìn cuốn Sổ tay ATVS sinh viên.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, giải đáp các vấn đề còn vướng mắc để hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực huấn luyện ATVSLĐ, quan trắc môi trường lao động.

Qua đối thoại lần này, các bộ ngành chức năng sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp, những vướng mắc phát sinh để tiến tới hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật ATVSLĐ

ĐỖ VẠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/tang-cuong-quan-trac-moi-truong-lao-dong-kham-benh-nghe-nghiep-731223.ldo