Tăng cường quan tâm đến nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam

ĐÀ NẴNG - Sáng 7-10, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43 - CT/TW ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư (Khóa XI) về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam'.

ĐÀ NẴNG - Sáng 7-10, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43 - CT/TW ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư (Khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam".

Phó Chủ tịch UBND Lê Trung Chinh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW.

Phó Chủ tịch UBND Lê Trung Chinh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW.

Đà Nẵng là một trong những "điểm nóng" dioxin tại Việt Nam sau chiến tranh, trong đó sân bay Đà Nẵng từng là kho chứa chất độc hóa học/dioxin (CĐHH) chiếm 35% tổng số lượng chất dioxin được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Hiện nay, thành phố có trên 5.000 nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), trong đó hơn 1.400 trẻ em bị ảnh hưởng do di chứng của chất độc da cam gây ra.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thành phố chung tay trong công tác giải quyết hậu quả CĐHH; quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NNCĐDC; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, tham gia đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC trên địa bàn thành phố. 5 năm qua, UBND TP đã chỉ đạo các ngành chức năng đảm bảo tốt các chế độ, chính sách cho 2.476 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH. Thành phố đầu tư xây dựng 3 cơ sở bán trú thuộc Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và trẻ em bất hạnh và Trung tâm Xông hơi giải độc và Phục hồi chức năng. Đến nay các cơ sở hoạt động ổn định và duy trì công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, tổ chức dạy học, dạy nghề, phục hồi chức năng cho các nạn nhân da cam.

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Tô Năm cho biết, tính từ năm 2015 đến tháng 5-2020, Quỹ giúp đỡ NNCĐDC các cấp đã vận động hơn 90 tỷ đồng. Theo đó, các cấp hội tổ chức trợ dưỡng thường xuyên, đột xuất; hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh, vốn buôn bán, chăn nuôi; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tình thương, tặng quà các dịp lễ, Tết... Thông qua sự hỗ trợ giúp đỡ nhiều hộ gia đình nạn nhân được cải thiện, nhiều gia đình đã thoát nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Đặng Nam Điền ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin TP Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục nâng cao nhận thức về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW. Đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam (10-8-1961 - 10-8-2021). Tiếp tục rà soát chế độ chính sách đối với những đối tượng còn thiếu hồ sơ; củng cố, xây dựng tổ chức hội, quan tâm tới đội ngũ cán bộ hội; tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Sau tổng điều tra khảo sát, các cấp hội báo cáo thực trạng tình hình tổ chức hội với cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động tham mưu những biện pháp cụ thể, thiết thực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân nhiễm chất độc da cam ngày càng tốt hơn...

Tại Hội nghị, UBND TP tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_232684_tang-cuong-quan-tam-den-nan-nhan-anh-huong-chat-doc-da-cam.aspx