Tăng cường quản lý nguồn cung năng lượng

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 21-11, trong khuôn khổ cuộc họp với Phái bộ kinh tế của Liên hợp quốc tại châu Phi (Uneca), diễn tại thủ đô Kigali, Rwanda, cộng đồng các quốc gia Ðông Phi (EAC) đã ra mắt khung chính sách về an ninh năng lượng nhằm hỗ trợ các nước thành viên quản lý nguồn cung năng lượng. Khung chính sách này sẽ hướng dẫn các nước Ðông Phi thực hiện một số dự án để giải quyết vấn đề khó khăn về nguồn cung năng lượng.

Cùng ngày, Nam Sudan cho biết, 70% các giếng dầu của nước này chưa được thăm dò, đồng thời hối thúc các công ty năng lượng quốc tế đầu tư lĩnh vực này. Bộ trưởng Dầu mỏ Nam Sudan E.Gát-cu-ốt bày tỏ tin tưởng vào cuối năm nay, quốc gia non trẻ sẽ khôi phục sản lượng khai thác 290 nghìn thùng/ngày, bằng mức thời điểm trước khi xảy ra nội chiến hồi năm 2013.

Ngày 21-11, Kenya cho biết, việc sử dụng khí đốt nấu ăn ở nước này có xu hướng giảm, khi giá khí đốt tăng lên mức cao nhất trong hai năm qua, sau khi áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với các sản phẩm nhiên liệu. Ðiều này sẽ ảnh hưởng tới nỗ lực kiểm soát nhiên liệu của Kenya.

Liên minh Dân chủ đối lập (DA) ở Nam Phi kêu gọi chính phủ có một giải pháp lâu dài nhằm định hình lại ngành năng lượng. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Nam Phi rơi vào tình trạng mất điện khi các nhà máy điện than thiếu nguồn cung.

Ngày 21-11, Tổng thống Botswana M.Masisi và người đồng cấp Ðức F.Steinmeier, đang thăm quốc gia châu Phi này đã có cuộc trao đổi quan điểm về nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể tăng cường hợp tác, trong đó có việc phối hợp phát triển lĩnh vực năng lượng. Ðây là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Botswana, nhằm chuyển đổi nền kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38331602-tang-cuong-quan-ly-nguon-cung-nang-luong.html