Tăng cường quản lý hệ thống tiêu thoát nước ở TP Hạ Long

Những năm gần đây, TP Hạ Long liên tục đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống mương, cống thoát nước. Điều này đã góp phần giải quyết tình trạng ngập lụt trên địa bàn mỗi khi mưa về. Mặc dù vậy, việc quản lý hệ thống tiêu thoát nước vẫn còn một số tồn tại.

Cống thoát nước ngang đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) được nâng cấp thay thế bằng hệ thống cống hộp vuông có khẩu độ lớn vào năm 2017.

Cống thoát nước ngang đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) được nâng cấp thay thế bằng hệ thống cống hộp vuông có khẩu độ lớn vào năm 2017.

Trước đây, hễ có trận mưa, khu vực cống cầu 2, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) lại rơi vào cảnh ngập lụt, nhưng giờ đây đã khác... Ông Trần Đức Tuấn, khu 2B, phường Cao Xanh, cho biết: Trước đây, chúng tôi không dám kê đồ đạc ở tầng 1, vì hễ mưa là ngập, việc đi lại, sinh hoạt rất vất vả. Từ năm 2017, thành phố làm trạm bơm cưỡng bức ở khu vực này đã giải quyết được tình trạng ngập úng. Khi nào trời mưa to quá, lúc trạm bơm chưa kịp vận hành, đường có bị ngập chút ít, nhưng trạm bơm vận hành là hết, nên bà con ở đây cũng yên tâm hơn.

Không chỉ ở cống cầu 2, phường Cao Xanh, mà trước đây, cứ mùa mưa đến, người dân nhiều khu vực trên địa bàn TP Hạ Long lại lo lắng rơi vào cảnh ngập lụt; nhất là trận mưa lụt lịch sử năm 2015, thành phố như chìm trong biển nước. Để khắc phục, Thành ủy Hạ Long đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TU ngày 22/3/2016 về tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn TP Hạ Long, trong đó có chỉ đạo về vấn đề nạo vét hệ thống mương, cống rãnh và khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng bị hư hỏng trong đợt mưa lụt lịch sử năm 2015. Nhờ vậy, từ năm 2016 đến nay, một loạt các dự án cải tạo nâng cấp, đầu tư cống thoát nước trên địa bàn TP Hạ Long đã được thực hiện.

UBND thành phố đã tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống cống thoát nước thải và tiến hành nạo vét các tuyến thoát bị bùn đất, rác thải bít kín để đảm bảo khả năng thoát nước khi mùa mưa đến. Không chỉ xây dựng trạm bơm cưỡng bức ở khu vực cống cầu 2, Cao Xanh, thành phố còn triển khai hàng loạt các dự án nạo vét cống thoát nước tại phường Cao Xanh, Hà Khánh, Hồng Hà, Hồng Hải, Bạch Đằng... Hệ thống cống ở một số khu vực ngập úng cũng được đầu tư cải tạo như: Mương thoát nước tại khu 1B, phường Cao Thắng (liên phường Cao Thắng - Cao Xanh); sửa chữa, nạo vét tuyến cống thoát nước khu phố 6, phường Bãi Cháy; hệ thống thoát nước ở tổ 13, khu 6, phường Hà Tu; nạo vét mương thoát nước phường Hà Lầm - Hà Trung - Cao Thắng...

Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, có hơn 60 công trình về cống thoát nước được đầu tư, cải tạo với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Nhờ đó đã cơ bản giải quyết vấn đề ngập úng tại các khu vực Cao Xanh, Hà Tu, Hà Phong, Cao Thắng, Hà Lầm, Giếng Đáy, Bãi Cháy....

TP Hạ Long đầu tư xây dựng cống thoát nước dọc tuyến phố khu vực Cái Dăm, phường Bãi Cháy, năm 2016.

Cùng với đó, thành phố cũng đã đầu tư 11 cống thoát nước ngang đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ ngã ba Cứu Hỏa đến cầu Trắng) và nhiều cống thoát nước đường Vũ Văn Hiếu bằng cách thay thế hệ thống cống cũ khẩu độ nhỏ đã bị tắc nghẽn bằng hệ thống cống hộp vuông có khẩu độ lớn. Việc thay thế này nhằm đảm bảo tiêu thoát nước khu vực dân cư ra phía biển được nhanh hơn. Ngoài ra, UBND thành phố còn yêu cầu một số công ty, tập đoàn triển khai đầu tư hệ thống thoát nước các dự án để đấu nối vào hệ thống cống thoát nước chung của thành phố.

Mặc dù vậy, hiện nay do trên địa bàn thành phố đang thực hiện một số dự án xây dựng, bốc xúc, san lấp mặt bằng... dẫn đến hiện tượng đất cát trôi tắc trong các đường cống. Vẫn còn hiện tượng một số người thiếu ý thức vứt rác, phế thải xuống cống, lấy trộm nắp cống... Một số tuyến cống không được nạo vét thường xuyên nên diện tích trống để tiêu thoát nước quá nhỏ. Do đó, khi mưa lớn, nước bị dồn ứ, không kịp tiêu thoát dẫn đến ngập úng, mặc dù việc ngập úng này cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Trước việc này, bà Nguyễn Thị Lan, khu 7, phường Hồng Hải, đã đề nghị: Hệ thống cống rãnh khá nhỏ, lại bị bồi lấp nhiều do đất, đá trôi xuống, nên việc tiêu thoát nước khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Tôi mong chính quyền địa phương cần thường xuyên nạo vét cống rãnh trước mùa mưa bão để đảm bảo tiêu thoát nước, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trước những tồn tại trên, bên cạnh việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, thành phố Hạ Long cần tăng cường công tác bảo vệ, quản lý hệ thống này; nạo vét hoặc vận động các tổ dân, khu phố tiến hành nạo vét cống hàng năm, nhất là trước mùa mưa bão để tránh tình trạng ngập úng xảy ra trên địa bàn.

Thu Nguyệt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201907/tang-cuong-quan-ly-he-thong-tieu-thoat-nuoc-o-tp-ha-long-2449025/