Tăng cường quản lý 'điểm nóng' đuối nước ở biển Bình Minh

Liên quan đến vụ đuối nước xảy ra chiều 8-2 (mồng 4 tết Kỷ Hợi) tại biển Bình Minh (H. Thăng Bình, Quảng Nam) khiến 6 em học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, H. Thăng Bình) thiệt mạng, ngày 15-2, ông Phan Phước Đồng-Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương và các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc để đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trẻ em tắm biển. Theo đó, ngay tại các bãi tắm thuộc biển Bình Minh, chính quyền xã đã lắp đặt các biển báo "Khu vực nguy hiểm - Cấm tắm biển" tại các khu vực thường xuyên có nước xoáy nguy hiểm. Cùng với đó, lãnh đạo xã Bình Minh đã cử 4 dân quân túc trực thường xuyên để đảm nhiệm công tác cứu hộ, nhắc nhở người dân không được tắm tại các khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo sau vụ 6 học sinh đuối nước tử vong và dân quân xã Bình Minh túc trực ở bãi biển để kịp thời cứu hộ.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo sau vụ 6 học sinh đuối nước tử vong và dân quân xã Bình Minh túc trực ở bãi biển để kịp thời cứu hộ.

Được biết, biển Bình Minh là một trong những "điểm nóng" xảy ra nạn đuối nước trong những năm gần đây. Liên tiếp nhiều vụ đuối nước khiến nhiều học sinh thiệt mạng ở khu vực bãi biển này. "Biển Bình Minh có nhiều vũng sâu nên rất nguy hiểm, đặc biệt gây nguy hiểm cho những em học sinh. Tôi là người quê gốc ở đây nhưng tôi cũng không dám tắm ở bãi biển này. Mỗi khi muốn tắm biển, tôi đưa cả gia đình vào các bãi biển ở Tam Kỳ hoặc ra Hội An để tắm"- anh L, một người dân quê xã Bình Minh cho biết. "Hiện nay, khu vực biển Bình Minh có sóng lớn và rất nguy hiểm. Vì vậy, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên đi tắm biển, kể cả buổi sáng"-ông Phan Phước Đồng khuyến cáo. Cũng theo ông Đồng, để đảm bảo an toàn, người dân nên bắt đầu đi tắm biển vào đầu tháng 3 (khoảng 2 tuần nữa). Khi các bãi tắm chính thức mở cửa trở lại, chính quyền địa phương sẽ thuê lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp để canh trực tại các bãi tắm này.

Bên cạnh đó, sau vụ đuối nước thương tâm khiến 6 học sinh chết đuối, các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng khuyến cáo học sinh không nên tự ý rủ nhau đi tắm biển. Dự báo, năm nay, tình hình nắng nóng diễn biến phức tạp, vì vậy ngay giữa mùa xuân, lượng người đi tắm biển rất đông. Đi liền với đó, nguy cơ đuối nước cũng tăng cao. Do vậy, thiết nghĩ chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng cũng như ban quản lý các bãi tắm cần nâng cao trách nhiệm, có những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi đến tắm biển.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_202233_tang-cuong-quan-ly-diem-nong-duoi-nuoc-o-bien-binh.aspx