Tăng cường quản lý chất lượng cây giống lâm nghiệp

Ngày 12-4, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị giống cây trồng lâm nghiệp. Trong những năm qua, mỗi năm, các cơ sở sản xuất cây giống cung cấp hơn 50 triệu cây nuôi lấy mô, 100 triệu cây giâm hom, 500 triệu cây gieo ươm từ hạt, cơ bản đáp ứng nhu cầu giống cho trồng rừng toàn quốc.

Ðể làm tốt hơn công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh tham mưu, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý giống, từ khâu công nhận nguồn giống, nguồn gốc và vật liệu giống.

Ngày 12-4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị Thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gia cầm. Theo báo cáo, từ năm 2016 đến 2018, tổng đàn gia cầm đạt tốc độ tăng trưởng 6,33%; sản lượng thịt gia cầm đạt gần 1,1 triệu tấn, trứng đạt hơn 11 tỷ quả; giống gia cầm xuất khẩu từ 1,25 đến 1,5 triệu con; thịt gà qua chế biến bắt đầu xuất khẩu từ tháng 9-2017, năm 2018 đạt gần tám nghìn tấn...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gia cầm để đến năm 2020 đạt được một số mục tiêu: tổng sản lượng thịt gia cầm đạt hơn 1,2 triệu tấn, sản lượng trứng sản xuất tăng lên 12 đến 13 tỷ quả..., qua đó đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước về thịt gia cầm ngày càng tăng cao, với thị trường hơn 95 triệu dân và khoảng 15 triệu khách du lịch.

Chiều tối 11-4, tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xảy ra lốc xoáy khiến 16 nhà dân tốc mái, ba cột điện đổ sập. Như vậy, từ đầu năm đến nay, mưa, lốc đã làm sập và tốc mái 158 nhà của người dân, tám nhà bị sập hoàn toàn, năm héc-ta keo bị đổ... ước tính thiệt hại gần 350 triệu đồng.

Ngày 12-4, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh và triển khai việc thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019. Theo chỉ tiêu, năm nay Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh được giao thu 19 tỷ 165 triệu đồng...

Ngày 12-4, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn tổ chức hội nghị công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, Bắc Cạn là địa phương thứ hai, sau tỉnh Hòa Bình công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Trước đó, ngày 13-3 huyện Ngân Sơn đã công bố dịch tả lợn châu Phi. Hiện tổng đàn lợn của Bắc Cạn khoảng 181 nghìn con.

UBND huyện Phong Ðiền (Thừa Thiên - Huế) vừa ghi nhận thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi tại một hộ nuôi ở xã Phong Sơn. Ngành chức năng đã tiêu hủy 19 con lợn nhiễm bệnh và theo dõi những con còn lại; đồng thời, phun hóa chất, rải vôi bột tiêu độc khử trùng chuồng trại khu có dịch...

Ngày 12-4, có khoảng 40 tấn cá tại thôn 2, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu bị chết. Nguyên nhân khiến cá chết có thể do thiếu ô-xy cục bộ, cùng với sự hiện diện với mật độ cao của ký sinh trùng quả dưa. Ngành chức năng khuyến cáo người nuôi nên giãn thưa lồng, giảm mật độ nuôi; vệ sinh lồng sạch sẽ...

Sáng 12-4, Công an tỉnh Ðác Lắc cho biết, các đội nghiệp vụ của đơn vị phát hiện thêm một vụ phá rừng và tạm giữ bốn đối tượng có hành vi vận chuyển gỗ trái phép tại tiểu khu 704, lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 40 m3 gỗ bị đốn hạ.

Đưa 51 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn

Ngày 12-4, Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Kỳ Hà, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, khoảng 2 giờ 40 phút cùng ngày, tàu QNa 91996 TS (có công suất 940 CV, hành nghề câu mực khơi), do ông Võ Văn Việt (SN 1974, trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng cùng 50 thuyền viên đang trên đường về bến Cảng Kỳ Hà, cách đất liền khoảng 1,5 hải lý bất ngờ mất lái va vào rạn đá ngầm, làm vỡ be, nước tràn vào tàu. Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và các ngư dân có phương tiện đang neo đậu tại cảng Kỳ Hà đi ứng cứu. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, tàu QNa 91996 TS cùng 51 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39840502-tang-cuong-quan-ly-chat-luong-cay-giong-lam-nghiep.html