Tăng cường quản lý an ninh tại các khu chung cư

Chung cư là nơi tập trung đông người, các hộ gia đình thường sống khép kín, ít quan tâm đến những người xung quanh, bởi thế, đây là nơi các đối tượng xấu thường ẩn nấp, thực hiện hành vi phạm pháp.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú tại các khu chung cư. Bên cạnh đó, còn có tình trạng các đối tượng thuê căn hộ chung cư làm nơi buôn bán, sử dụng chất ma túy... Xảy ra tình trạng này, có thể kể đến một số nguyên nhân, như: Số lượng cư dân ở các tòa chung cư rất lớn gây khó khăn cho cơ quan chức năng địa phương trong việc quản lý nhân khẩu; một số người cho thuê căn hộ chung cư vì thiếu kiến thức pháp luật hoặc vì hám lợi đã cho những người không đủ giấy tờ, không đủ điều kiện thuê căn hộ; hầu hết các tòa nhà chung cư đều có quy chế để quản lý người thuê chung cư, nhưng ở không ít chung cư, lực lượng bảo vệ chưa thực hiện nghiêm quy chế này...

Để có thể ngăn chặn tình trạng trên, mỗi cư dân tại các khu chung cư cần nâng cao cảnh giác, có ý thức đấu tranh với tội phạm, khi phát hiện dấu hiệu bất thường cần thông báo ngay với ban quản lý tòa nhà hoặc cơ quan chức năng địa phương. Người cho thuê cần tìm hiểu kỹ thông tin về người thuê nhà, đồng thời thông báo với tổ dân phố để quản lý dân cư. Đặc biệt, ban quản trị, ban quản lý các tòa nhà chung cư cần phát huy cao nhất vai trò trách nhiệm trong việc quản lý an ninh tại các tòa nhà; các lực lượng chức năng bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra nhân khẩu, cần sâu sát bám nắm địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) của những người thuê căn hộ chung cư...

ĐĂNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tang-cuong-quan-ly-an-ninh-tai-cac-khu-chung-cu-661431