Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia

Nhận lời mời của Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới thủ đô Phnôm Pênh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia.

Đông đảo đại biểu, nhân dân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Pochentong. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Đông đảo đại biểu, nhân dân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Pochentong. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Nhận lời mời của Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới thủ đô Phnôm Pênh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia.

Ðây là chuyến thăm Cam-pu-chia lần đầu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Chuyến thăm là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Cam-pu-chia tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững.

Thăm đất nước Chùa Tháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mang tình cảm hữu nghị của nhân dân Việt Nam tới nhân dân Cam-pu-chia anh em; chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Cam-pu-chia đạt được dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni và dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia, nhất là những thành tựu to lớn, toàn diện trong sự nghiệp xây dựng đất nước Cam-pu-chia hòa bình, ổn định, phát triển phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Năm 2018, Cam-pu-chia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI phù hợp quy định của Hiến pháp. Tình hình Cam-pu-chia đi vào ổn định, bước sang giai đoạn phát triển mới. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, đạt khoảng 7,3%, đời sống người dân có bước cải thiện đáng kể, tỷ lệ người nghèo giảm mạnh; quan hệ đối ngoại được củng cố và mở rộng.

Chúng ta vui mừng nhận thấy, trong hơn nửa thế kỷ qua, mặc dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và thử thách, nhưng nhân dân hai nước luôn đoàn kết, kề vai sát cánh bên nhau, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ vô tư, trong sáng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển của mỗi nước ngày nay. Ðó là tài sản vô giá, thiêng liêng mà hai dân tộc Việt Nam và Cam-pu-chia cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp. Những năm qua, quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia tiếp tục được củng cố và tăng cường trên các lĩnh vực, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước. Về quan hệ chính trị, hai bên tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Ðảng, hai Nhà nước. Hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp nhằm thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và tin cậy.

Quan hệ gắn bó truyền thống giữa Ðảng ta với CPP được tăng cường và phát triển, giữ định hướng thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục được củng cố và tăng cường. Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - kỹ thuật tiếp tục phát triển. Năm 2018, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4,68 tỷ USD, tăng hơn 23,7% so với năm 2017. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên năm tỷ USD trong những năm tới. Việt Nam hiện có hơn 200 dự án đầu tư tại Cam-pu-chia với tổng số vốn đầu tư đạt hơn ba tỷ USD, tập trung các lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, nhất là các địa phương có chung biên giới của hai nước ngày càng phong phú, thiết thực và hiệu quả.

Hai bên chú trọng đẩy mạnh hợp tác theo các thỏa thuận đã ký, phối hợp giải quyết tốt những vấn đề về biên giới trên bộ và trên biển, giữ vững an ninh ổn định ở khu vực biên giới. Ðến nay, hai bên đã hoàn thành hơn 84% khối lượng công tác phân giới cắm mốc và quyết tâm sớm hoàn thành công tác này, nhằm đưa biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Hai nước đẩy mạnh hợp tác và phối hợp tốt trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, ASEM, hợp tác Tiểu vùng Mê Công, Hành lang kinh tế Ðông - Tây (WEC), Tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia.

Chúc chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa Ðảng ta với CPP, giữ vai trò định hướng cho quan hệ hai nước, đồng thời tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Việt Nam và Cam-pu-chia đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/xa-luan/item/39307502-tang-cuong-quan-he-huu-nghi-va-hop-tac-toan-dien-viet-nam-cam-pu-chia.html