Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Armenia

Chiều 5/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Armenia - Việt Nam Vahe Enfiajyan đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hội đàm với ông Vahe Enfiajyan, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Armenia - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hội đàm với ông Vahe Enfiajyan, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Armenia - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị Việt Nam - Armenia phát triển tốt đẹp, hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.

Tháng 7/2019, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã thăm chính thức Việt Nam và có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai nước phát triển quan hệ theo hướng hiệu quả, thực chất, bền vững trên mọi lĩnh vực.

Cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Nhà nước, nhân dân Armenia dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định đây là tài sản quý báu, nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Đánh giá cao thành tựu chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa mà Armenia đạt được trong những năm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Armen Sarkissian, nhân dân Armenia sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, không ngừng nâng cao vị thế Armenia trong khu vực và trên trường quốc tế.

Qua hội đàm, hai bên nhất trí cần tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giữa các địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân hai nước; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao, tạo cơ sở chính trị thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học - kỹ thuật…

Về hợp tác kinh tế - thương mại, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, hai bên cần tranh thủ những ưu đãi về thuế quan của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu nhằm đẩy mạnh trao đổi thương mại, xuất nhập khẩu giữa hai nước. Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu sang Armenia các mặt hàng như dệt may, điện thoại, linh kiện, cà phê, nông sản, thực phẩm chế biến... và mong nhập khẩu hàng hóa nhiều hơn từ phía Armenia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Armenia hợp tác, phát triển kinh doanh tại Việt Nam đồng thời mong muốn phía Armenia tạo điều kiện tốt nhất, tăng cường các hoạt động giới thiệu về thị trường, môi trường đầu tư của mỗi nước để các doanh nghiệp tăng cường kết nối, hợp tác.

Ông Vahe Enfiajyan, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Armenia - Việt Nam hội đàm với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà phía Việt Nam dành cho Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Vahe Enfiajyan tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai cơ quan lập pháp, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia mong muốn, thời gian tới, Quốc hội hai nước tăng cường tiếp xúc qua các chuyến thăm chính thức của Lãnh đạo cấp cao, cấp Ủy ban nhằm trao đổi ý kiến, kinh nghiệm lập pháp, thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước.

Phan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/tang-cuong-quan-he-hop-tac-viet-nam-armenia-20191105165309126.htm